Tin hot
07/01/2026 17:52Chính thức: Người bệnh chỉ cần trình sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, bệnh viện không được yêu cầu bản giấy
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức vừa ký ban hành Quyết định số 31/QĐ-BYT ngày 6/1/2026 về việc công bố dữ liệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu Sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên VNeID thay thế sổ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.
Theo đó, dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử VNeID đã được liên thông, tích hợp và hiển thị đầy đủ có giá trị pháp lý tương đương giấy tờ bản giấy trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp bản giấy nếu thông tin tương ứng đã có trên ứng dụng VNeID.
Quyết định cũng yêu cầu, việc khai thác, sử dụng và chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo mật, an toàn thông tin và quyền riêng tư cá nhân theo các văn bản pháp luật liên quan, đồng thời tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về kết nối, quản lý và chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan.
Dữ liệu được chia sẻ trong Sổ sức khỏe điện tử VNeID bao gồm các nhóm thông tin sau:
- Thông tin hành chính cá nhân; tiền sử dị ứng, bệnh tật và tiêm chủng; thông tin của từng đợt khám, chữa bệnh; và tóm tắt hồ sơ bệnh án.
- Thông tin từng đợt khám, chữa bệnh gồm cơ sở tiếp nhận, thời gian khám, nhập viện, ra viện, hình thức khám, lý do đến khám, tình trạng và kết quả điều trị, chẩn đoán khi ra viện, chỉ số lâm sàng, kết quả cận lâm sàng, thuốc đã sử dụng và các phẫu thuật, thủ thuật đã thực hiện.
- Tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tiền sử, diễn biến lâm sàng, kết quả cận lâm sàng có giá trị, phương pháp điều trị, hướng điều trị tiếp theo, đơn thuốc, lời dặn, lịch tái khám và thông tin bác sĩ điều trị.
Cũng theo Quyết định này, người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp được quyền truy cập, tải về bản ghi chi tiết từng đợt khám, chữa bệnh dưới dạng tệp PDF trên ứng dụng VNeID, bảo đảm các quyền theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Bộ Y tế đề nghị các bộ, ngành, địa phương và cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm rà soát thủ tục hành chính, điều chỉnh hệ thống thông tin và thực hiện liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử VNeID.
TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế cho biết, Quyết định này là bước tiến trong cải cách hành chính, liên thông dữ liệu, quy định việc công bố và cho phép khai thác, sử dụng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID để thay thế các giấy tờ y tế tương đương trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, với điều kiện dữ liệu đã được liên thông, tích hợp và hiển thị đầy đủ trên VNeID.
"Đây là bước triển khai cụ thể chủ trương chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số và y tế số, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật và quyền riêng tư đối với dữ liệu sức khỏe cá nhân"- TS.BS Hà Anh Đức nói.
- 5 dấu hiệu buổi sáng cảnh báo bệnh thận (2 giờ trước)
- Có VNeID cấp độ 2, người dân sẽ được giảm những loại phí nào? (2 giờ trước)
- Trình Quốc hội xem xét bỏ án tử hình với 6 tội danh (2 giờ trước)
- Thái Lan thiếu nhiều trụ cột, tuyển Việt Nam không chủ quan (3 giờ trước)
- Vietjet nối lại 5 đường bay đến Đà Lạt (3 giờ trước)
- Ông Trump tuyên bố thực hiện 'chiến tranh kinh tế' tàn khốc chống Iran (3 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik không ưu ái Đình Bắc, nói thẳng 2 điểm cần cải thiện (3 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 20-8: SJC giảm 1,6 triệu đồng/lượng, thế giới tăng vọt (4 giờ trước)
- Cận cảnh Xuân Son bùng nổ 30 phút, tuyển Việt Nam đánh sập hy vọng của Malaysia (4 giờ trước)
- VETC tạm dừng thu phí dịch vụ ví điện tử 6.600/tháng (4 giờ trước)