Hậu trường - Chính khách
03/12/2024 15:26Chính phủ Pháp đối diện nguy cơ sụp đổ
“Người Pháp đã chịu dựng quá đủ rồi. Chúng tôi đang đề xuất một động thái bất tín nhiệm đối với chính phủ”, lãnh đạo Đảng Quốc gia (RN) Marine Le Pen nói với các phóng viên tại Quốc hội, cho rằng ông Barnier, người mới trở thành Thủ tướng vào đầu tháng 9, đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và cần phải bị đẩy ra vị trí này.
Trừ khi có bất ngờ vào phút chót, liên minh mong manh của ông Barnier sẽ là chính phủ đầu tiên ở Pháp bị buộc phải ra đi bằng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ năm 1962.
Nếu chính phủ Pháp sụp đổ sẽ để lại một lỗ hổng ở trung tâm châu Âu, trong khi Đức cũng đang trong chế độ bầu cử, vài tuần trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chính thức trở lại Nhà Trắng.
Các nhà lập pháp RN và đồng minh có đủ phiếu để lật đổ ông Barnier và bà Le Pen xác nhận đảng của bà sẽ bỏ phiếu cho dự luật bất tín nhiệm của liên minh. Cuộc bỏ phiếu này có khả năng sẽ được tổ chức vào ngày 4/12.
Trong khi đó, ông Barnier thúc giục các nhà lập pháp không ủng hộ cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. “Chúng ta đang ở thời điểm của sự thật ... Người Pháp sẽ không tha thứ cho chúng ta vì đã đặt lợi ích của cá nhân lên trên tương lai của đất nước”, ông Barnier nhấn mạnh.
Nếu cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thực sự diễn ra, ông Barnier sẽ phải đệ đơn từ chức, tuy nhiên, Tổng thống Emmanuel Macron có thể yêu cầu ông và chính phủ của ông tiếp tục giữ vai trò tạm quyền để giải quyết công việc trong khi ông tìm kiếm một thủ tướng mới, điều này có thể xảy ra vào năm tới.
https://cand.com.vn/the-gioi-24h/chinh-phu-phap-doi-dien-nguy-co-sup-do--i752116/
- Gen Z Nam tiến tìm 'phiên bản rực rỡ hơn' của bản thân, đâu là bến đỗ an cư? (39 phút trước)
- Nếu xe hỏng do xăng E10, ai chịu trách nhiệm? (48 phút trước)
- Chưa đấu chung kết với Arsenal, PSG chốt kế hoạch chia thưởng vô địch Cúp C1 (1 giờ trước)
- Đề xuất bỏ giấy phép con đối với vàng trang sức (2 giờ trước)
- Chung kết Champions League: Arsenal kiệt sức, PSG nắm lợi thế đặc biệt (2 giờ trước)
- UAV Ukraine tập kích cảng và kho dầu ở miền nam nước Nga (2 giờ trước)
- Xăng E10 có khiến xe vận hành kém 'bốc' hơn? (3 giờ trước)
- Nắng 40 độ C 'thiêu đốt', phụ huynh Hà Nội vẫn bám trụ chờ con thi lớp 10 (3 giờ trước)
- Trước ngày xăng E10 'phủ sóng' thị trường, chuyên gia nói gì? (3 giờ trước)
- Hà Nội đề xuất chưa cấm xe ôm công nghệ chạy xăng vào vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7 (4 giờ trước)