- Số hóa và trí tuệ nhân tạo AI 'bật công tắc' cho chuyển đổi xanh
- Xác định lĩnh vực, tiêu chí trọng tâm của dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh
Chiều nay 16-4, Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ 4 sẽ khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội).

Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư, diễn ra ngày 15 đến 17-4 tại Hà Nội, là sự kiện cấp cao đa phương đầu tiên trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững do Việt Nam đăng cai tổ chức.
Dự kiến, khoảng 800-1.000 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia và tổ chức quốc tế, cùng giới học giả, doanh nghiệp sẽ quy tụ tại sự kiện.
Hội nghị với chủ đề "Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm", sẽ thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các chính sách thúc đẩy mối quan hệ đối tác công - tư, thu hút đầu tư, tối đa hóa nguồn lực cho chuyển đổi xanh, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì phiên thảo luận cấp cao và đối thoại giữa các nhà lãnh đạo chính phủ với doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, 5 phiên thảo luận cấp Bộ trưởng diễn ra song song. Hội nghị cũng dự kiến thông qua Tuyên bố Hà Nội, khẳng định mạnh mẽ các cam kết về tăng trưởng xanh, bền vững, lấy con người làm trung tâm. Các quốc gia quyết tâm cùng phối hợp hành động có trách nhiệm nhằm ứng phó với thách thức toàn cầu hiện nay.
Diễn đàn P4G được hình thành năm 2017, từ sáng kiến của Đan Mạch, nhằm phối hợp chính sách, thúc đẩy hợp tác công - tư, kết nối các chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh, đóng góp thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Việt Nam là một trong 8 nước thành viên sáng lập P4G.
Trong khuôn khổ diễn đàn, hội nghị thượng đỉnh là hoạt động quan trọng nhất, được tổ chức thường niên hai năm một lần. Ba kỳ hội nghị trước đó được tổ chức tại Đan Mạch (2018), Hàn Quốc (2021) và Colombia (2023).