Kinh tế
17/10/2024 15:41Chiều nay, giá xăng trong nước có thể giảm
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phía Nam nhận định, trong kỳ điều hành chiều nay, giá xăng có thể được điều chỉnh giảm nhẹ 150 - 200 đồng/lít, còn giá dầu diesel có thể giảm 50 - 100 đồng/lít,kg.
Ông Thắng cũng cho rằng trong kỳ điều hành này, liên bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục không chi, không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu trong nước chiều nay được dự báo giảm nhẹ. (Ảnh minh họa).
Trong khi đó, theo mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), tại kỳ điều hành ngày 17/10, giá xăng có thể giảm không đáng kể 0,1%, còn giá dầu giảm 0,3 - 0,7%.
Ở kỳ điều hành gần đây nhất (10/10), giá xăng E5 RON92 tăng 996 đồng/lít, không cao hơn 19.846 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 1.258 đồng/lít, không cao hơn 21.061 đồng/lít.
Giá dầu diesel tăng 1.099 đồng/lít, lên 18.500 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 1.139 đồng/lít, lên mức 18.790 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 908 đồng/kg, không cao hơn 15.911 đồng/kg.
Tính từ tháng 10/2023 đến nay, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã liên tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ Công Thương giải thích, nguyên nhân là do kể từ khi thực hiện điều hành giá xăng dầu rút xuống 7 ngày, giá xăng dầu trong nước đã phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới.
Cùng với đó, các loại chi phí trong kinh doanh xăng dầu được cập nhật kịp thời đã tạo động lực cho doanh nghiệp tạo nguồn cung ứng đầy đủ nhu cầu cho thị trường nội địa.
Báo cáo của Bộ Công Thương cũng đánh giá việc tác động của điều chỉnh giá bán xăng dầu đến tình hình kinh tế - xã hội không lớn, do đó không phải sử dụng đến quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Trên thị trường thế giới, lúc 6h ngày 17/10, giá dầu Brent ở mức 74,22 USD/thùng, giảm 0,03 USD/thùng so với hôm qua. Giá dầu WTI niêm yết ở mức 70,68 USD/thùng, tăng 0,29 USD/thùng.
Giá dầu Brent liên tục giảm do triển vọng nhu cầu yếu hơn. Ngoài ra, thông tin Israel sẽ không tấn công các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran cũng đã giúp “hạ nhiệt” lo ngại gián đoạn nguồn cung.
Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy năm ngoái, Iran, thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đã sản xuất khoảng 4 triệu thùng dầu/ngày. Theo các nhà phân tích và báo cáo của chính phủ Mỹ, Iran dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng 1,5 triệu thùng/ngày trong năm nay.
Về nguồn cầu, OPEC và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 với lý do là nguồn cầu yếu từ Trung Quốc.
https://vtcnews.vn/chieu-nay-gia-xang-trong-nuoc-co-the-giam-ar902242.html
- Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple (3 giờ trước)
- Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong (4 giờ trước)
- Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học (4 giờ trước)
- Nguyên KTS trưởng Hà Nội: Đề xuất dựng Khải Hoàn Môn ở Hồ Gươm chưa hợp lý (4 giờ trước)
- Ả Rập Xê Út tấn công 4 tỉnh của Yemen (4 giờ trước)
- Sản phụ khoa tiếp tục là ngành dẫn đầu lựa chọn tại Match Day 2026 (4 giờ trước)
- Từ 'Hộ linh tráng sĩ' đến lời giải cho bài toán đưa di sản lên màn ảnh (5 giờ trước)
- Vì sao U23 Việt Nam không triệu tập 2 Việt kiều của CLB Công an TP.HCM? (6 giờ trước)
- Festival Thu Hà Nội 2026: Khám phá Thủ đô qua 9 không gian trải nghiệm (7 giờ trước)
- Hà Nội: Yêu cầu rà soát phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh (8 giờ trước)