Quốc tế
24/08/2019 15:30Chiến tranh thương mại leo thang, thị trường chứng khoán Mỹ hoảng sợ
![]() |
| Ảnh: GettyImages. |
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong ngày thứ Sáu khi mà chiến tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang yêu cầu doanh nghiệp Mỹ bắt đầu tìm kiếm lựa chọn thay thế cho Trung Quốc, cùng lúc đó ông sẵn sàng tiếp tục đánh thuế với hàng Trung Quốc sau khi Bắc Kinh áp thuế trả đũa với hàng Mỹ nhập khẩu.
Vào đầu phiên, các chỉ số chính dao động nhiều lần giữa tăng và giảm điểm sau khi Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) để ngỏ cửa cho một lần hạ lãi suất tiếp theo trong tháng 9/2019 trong bài phát biểu được chờ đợi tại Jackson Hole, Wyoming.
Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh. Ở mức thấp trong phiên, đã có lúc chỉ số giảm hơn 700 điểm. Chốt lại phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 623,34 điểm tương đương 2,4% xuống 25.628,90 điểm.
Chỉ số S&P 500 giảm 75,84 điểm tương đương 2,6% xuống 2.847,11 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 239,62 điểm tương đương 3% xuống 7.751,77 điểm.
Như vậy, sau phiên gần nhất, các chỉ số đã có 4 tuần giảm điểm liên tiếp, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1% tính từ ngày thứ Sáu tuần trước, chỉ số S&P 500 giảm 1,4% còn chỉ số Nasdaq giảm 1,8%.
Thị trường chứng khoán đối diện với nhiều khó khăn từ trước khi giờ giao dịch bắt đầu, Trung Quốc thông báo hai mức thuế mới là 5% và 10% áp với khoảng 75 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ, các biện pháp thuế quan mới dự kiến sẽ có hiệu lực lần lượt từ ngày 1/9/2019 và 15/12/2019.
Chính phủ Trung Quốc khẳng định rằng động thái mới nhất nhằm để đáp lại kế hoạch của Tổng thống Trump về việc tăng thuế lên 10% với 300 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc trong hai giai đoạn và hai thời điểm tương tự như trên.
Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức leo thang cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc, ông thông báo đợt tăng thuế mới với hàng hóa của Trung Quốc ở thời điểm ông chuẩn bị có cuộc gặp với nhà lãnh đạo của nhiều nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Theo Bloomberg, trong tuyên bố mới nhất được đưa ra sau khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm sâu, Tổng thống Trump tuyên bố mức thuế 25% áp dụng với khoảng 250 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ tăng lên 30% từ ngày 1/10/2019 – ngày kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc.
Mức thuế 10% dự kiến áp dụng với khoảng 300 tỷ USD hàng Trung Quốc dự kiến sẽ được tăng lên mức 15% ngay từ ngày 1/9/2019. Đợt tăng thuế hàng hóa tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/12/2019.
- Đề xuất xem xét miễn, giảm học phí cho gia đình sinh hai con gái (15:38)
- Trọng tài chung kết World Cup 2026 là ai? (15:21)
- Kinh tế đêm Hà Nội: Khai mở dư địa tăng trưởng mới (15:01)
- 4 thực phẩm nên ăn cùng trứng để tăng giá trị dinh dưỡng cho bữa sáng (1 giờ trước)
- Chuyên gia lý giải vì sao miền Bắc mưa lớn trên diện rộng đến cuối tuần (1 giờ trước)
- Điều nuối tiếc của chàng trai vừa giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế (1 giờ trước)
- Cầu thủ Anh và Pháp đều không muốn đá trận tranh giải Ba World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Xe khách lao khỏi cao tốc, 4 người tử vong: Nhân chứng kể phút cứu hơn 10 người mắc kẹt (2 giờ trước)
- Khai mạc Vietnam AI Innovation Challenge 2026, hướng tới Olympic AI quốc tế (2 giờ trước)
- Cục Điện ảnh lên tiếng về tranh cãi quanh phim 'Hoàng hậu cuối cùng' (4 giờ trước)
