Quốc tế
04/03/2022 20:59Chiến hạm lớn nhất Ukraine bị đánh chìm bên biển Đen
Tờ The Drive ngày 4/3 cho biết tàu khu trục Hetman Sahaidachny thuộc lớp Krivak III/Menzhinskiy có kích thước lớn nhất của Hải quân Ukraine đã bị đánh chìm gần cảng Mykolaiv bên bờ biển Đen, trong bối cảnh các cuộc giao tranh với Nga ở khu vực diễn ra ác liệt.
Tàu Hetman Sahaidachny của Ukraine chìm một nửa thân xuống biển. Ảnh: The Drive
Hình ảnh do The Drive đăng tải cho thấy con tàu nằm nghiêng, chìm nửa thân xuống biển. Chiếc khu trục có độ choán nước hơn 3.000 tấn này đã được đưa về cảng Mykolaiv để sửa chữa cách đây không lâu.
Hetman Sahaidachny có tuổi đời khoảng 30 năm, nhưng vẫn là một trong những trụ cột của Hải quân Ukraine. Con tàu được trang bị pháo cỡ nòng 100mm, súng phóng lựu chống tàu ngầm, ống phóng ngư lôi và sân đáp cho trực thăng hải quân.
Tàu Hetman Sahaidachny khi còn hoạt động bình thường. Ảnh: ITN
Mykolaiv cách không xa thành phố cảng Kherson, hiện do lực lượng Nga kiểm soát và thành phố Odessa, nơi đã bị quân đội Nga bao vây một phần từ ngày 2/3. Quân đội Ukraine dường như đã tự đánh chìm con tàu để tránh nó rơi vào tay lực lượng Nga.
Trong diễn biến liên quan, Quốc hội Ukraine ngày 3/3 đã ban hành nghị quyết kêu gọi Liên Hợp Quốc triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình tới nước này để "bảo vệ dân thường", trong bối cảnh các cuộc giao tranh với Nga diễn ra ác liệt.
Tuy nhiên, khả năng này rất khó xảy ra. Mọi sứ mệnh triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đều phải được Hội đồng Bảo an, nơi Nga nắm quyền phủ quyết, thông qua. Ukraine trước đây từng hối thúc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tới vùng Donbass ở miền Đông, song không được chấp thuận.
| Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vẫn an toàn
Giới chức Ukraine sáng 4/3 cho biết, một vụ hoả hoạn đã bùng lên tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu đặt tại Zaporizhzhia, Ukraine. Phía Kiev khẳng định nhà máy đã bị Nga tấn công. Tuy nhiên, báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) sau đó xác nhận khu vực này vẫn an toàn.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine. Ảnh: AZernews Zaporizhzhia nằm ở gần giữa tuyến đường nối thành phố Kherson và Marioupol, hiện đang bị lực lượng Nga bao vây. Nhà máy Zaporizhzhia có tổng cộng 6 lò phản ứng hạt nhân, tạo ra tới 42 tỷ kWh điện, chiếm khoảng 40% tổng lượng điện mà tất cả các nhà máy điện hạt nhân tạo ra ở Ukraine và 1/5 sản lượng điện hàng năm của nước này. Nhà máy bắt đầu hoạt động năm 1984, do Liên Xô xây dựng. |
| Cháy tại nhà máy điện hạt nhân lớn bậc nhất châu Âu ở Ukraine
Theo các nhân chứng họ thấy khói bốc lên từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngay sau đợt tấn công của Nga. |
- Quốc gia đồng minh bất ngờ từ chối cho máy bay Mỹ qua không phận để hộ tống tàu dầu: Chiến lược của Nhà Trắng bị nghi ngờ? (1 giờ trước)
- Học sinh TP.HCM 'chạy nước rút' tranh suất vào lớp 10 (1 giờ trước)
- Mỹ trừng phạt hàng loạt công ty Trung Quốc, căng thẳng lại leo thang ngay trước chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump? (5 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam cùng bảng với Hàn Quốc, UAE tại vòng chung kết Asian Cup 2027 (5 giờ trước)
- VN-Index vượt đỉnh, nhà đầu tư nên hành động thế nào? (5 giờ trước)
- Vì sao Ngày của Mẹ được tổ chức vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5? (6 giờ trước)
- Xe đầu kéo va chạm xe máy ở Lào Cai, 2 người tử vong (6 giờ trước)
- ‘Nở rộ’ xét nghiệm tại nhà, chuyên gia khuyến cáo gì? (6 giờ trước)
- Truyền thông Iran kêu gọi thu phí đối với các tuyến cáp internet ngầm ở Hormuz (7 giờ trước)
- Xe tăng T-54B xuất hiện trong đêm nhạc 20.000 khán giả tại Mỹ Đình (7 giờ trước)