Chi tiêu quốc phòng toàn cầu năm 2025 đạt đỉnh 2,63 nghìn tỷ USD, tăng mạnh do xung đột Nga-Ukraine và các yếu tố an ninh quốc tế.
xe-tang-leopard.jpg
Xe tăng Leopard 2A4 của Đức tham gia tập trận gần Tata, Hungary

Cụ thể, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ngày 24-2 đã công bố báo cáo hàng năm về “Cân bằng quân sự”. Tài liệu phân tích sức mạnh quân sự của các nước và tình hình khu vực trên khắp thế giới.

Báo cáo cho biết chi tiêu quốc phòng của châu Âu đã tăng 12,6% so với năm trước, lên 563 tỷ USD. Tốc độ tăng này nhanh hơn nhiều so với mức trung bình trên thế giới.

Chi tiêu quốc phòng của khu vực này năm 2025 chiếm 21,4% tổng chi tiêu quân sự của toàn cầu trong khi con số này vào năm 2022 là 17%. Báo cáo cho biết sở dĩ có xu hướng này là do cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine và do việc Mỹ giảm mức độ sẵn sàng bảo đảm an ninh cho châu Âu.

Trong khi đó, Mỹ là nước chi tiêu lớn nhất với 921 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc với 251,3 tỷ USD và Nga là 186,2 tỷ USD. Tỷ lệ chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc trong tổng chi tiêu ở châu Á đã tăng lên gần 44% vào năm 2025.

Báo cáo nói rằng “sự gia tăng liên tục trong ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong thập kỷ qua đã vượt tốc độ gia tăng trong khu vực châu Á”.

Tuấn Anh (anninhthudo.vn)