Cháy lớn tại chợ Khe Tre, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến nhiều hàng hóa tại chợ Khe Tre (thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị thiêu rụi.

Theo lãnh đạo UBND huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế), vụ cháy tại chợ Khe Tre - chợ lớn nhất huyện Nam Đông xảy ra vào khoảng 3h sáng 3/12.

1
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại chợ Khe Tre, huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngay khi nhận tin báo xảy ra vụ hỏa hoản, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng đưa phương tiện chữa cháy chuyên dụng tới hiện trường phối hợp với Công an huyện Nam Đông và huyện Phú Lộc khẩn trương cứu hỏa.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Sau nhiều giờ tập trung nỗ lực,đến khoảng 7h cùng ngày, vụ cháy tại chợ Khe Tre cơ bản được dập tắt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục làm mát và dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn, không để cháy lan.

2
Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực dập lửa.

Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, vị trí phát sinh đám cháy tại lô 137, sau đó cháy lan ra khu vực khác trong chợ.

Vụ cháy tại chợ Khe Tre không gây thiệt hại về người, nhưng theo ước tính có khoảng 345 ki ốt tại chợ bị cháy, với diện tích 2.400m2.

Khu vực cháy gồm đình chính, đình phụ, các ki ốt bị cháy chủ yếu hàng áo quần, tạp hóa, đồ điện…

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Duy Lợi / Báo Giao thông