Quốc tế
17/12/2025 21:27Châu Âu ưu tiên hàng đầu bảo vệ sườn phía Đông
Ngày 16-12, lãnh đạo các quốc gia thành viên nằm dọc biên giới phía Đông của Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi ưu tiên phân bổ ngân sách cho dự án trọng điểm Giám sát sườn phía Đông do những nước nằm ở trục này là tuyến phòng thủ đầu tiên trong khối.
Tuyên bố chung của lãnh đạo Thụy Điển, Phần Lan, Ba Lan, Estonia, Latvia, Litva, Romania và Bulgaria nêu rõ, Nga đặt ra mối đe dọa cho an ninh châu Âu nên cần ưu tiên hàng đầu khả năng phòng thủ sườn phía Đông của EU, bao gồm năng lực tác chiến trên bộ, phòng thủ máy bay không người lái, phòng không và phòng thủ tên lửa, bảo vệ biên giới và cơ sở hạ tầng trọng yếu, tính cơ động quân sự và các yếu tố hỗ trợ chiến lược.
Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết, quốc gia này cùng Ba Lan sẵn sàng đảm nhận vai trò dẫn đầu về sáng kiến Giám sát sườn phía Đông, đồng thời khẳng định rằng mọi nước thành viên EU đều được hoan nghênh tham gia.
Nhà lãnh đạo Phần Lan cũng xác nhận, 8 quốc gia đã cam kết thúc đẩy công việc ở cấp độ kỹ thuật để tạo ra các biện pháp cụ thể và xác định các nội dung của dự án trọng điểm này.
Sáng kiến Giám sát sườn phía Đông là một trong bốn dự án trọng điểm do Ủy ban châu Âu đề xuất hồi giữa tháng 10 nhằm được cấp vốn khẩn cấp theo lộ trình quốc phòng đến năm 2030. Ủy ban này cho biết, sáng kiến nhằm tăng cường năng lực của các quốc gia thành viên phía Đông trong ứng phó nhiều mối đe dọa, bao gồm các hoạt động tấn công hỗn hợp, xâm nhập bằng máy bay không người lái và nguy cơ gây hấn vũ trang.
Dự kiến, sáng kiến Giám sát sườn phía Đông sẽ được chuyển đổi thành Dự án Quốc phòng châu Âu vì lợi ích chung, qua đó giúp tiếp cận nhiều nguồn tài trợ hơn từ EU và đẩy nhanh tiến trình phê duyệt. Theo kế hoạch, EU sẽ thảo luận về lộ trình dự án tại hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Brussels (Bỉ) vào ngày 18-12.
Lộ trình này là một phần trong chuỗi biện pháp mà Ủy ban châu Âu đã đề xuất nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất và mua sắm quốc phòng của châu Âu. Loạt biện pháp bao gồm việc cho phép các quốc gia thành viên linh hoạt hơn về tài chính trong chi tiêu quốc phòng, thành lập một chương trình cho vay quốc phòng và đơn giản hóa các quy định đối với các công ty quốc phòng.
- Facebook có đang âm thầm nghe lén người dùng hằng ngày? (26/06/26 20:21)
- Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (26/06/26 19:58)
- Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh (26/06/26 19:39)
- Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA (26/06/26 19:19)
- Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng (26/06/26 19:03)
- Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy (26/06/26 18:40)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (26/06/26 16:05)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (26/06/26 15:39)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (26/06/26 15:18)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (26/06/26 15:04)