Quốc tế
21/11/2025 15:01Châu Âu phản đối ý tưởng áp đặt kế hoạch hòa bình của Mỹ và Nga lên Ukraine
Phát biểu trước cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại tại Brussels (Bỉ), bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh cho biết: “Điều mà chúng tôi, những người châu Âu, luôn ủng hộ là một nền hòa bình lâu dài, công bằng và chúng tôi hoan nghênh mọi nỗ lực để đạt được điều đó. Để bất kỳ kế hoạch nào thành công, cần có sự tham gia của người Ukraine và người châu Âu”.
Nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm khôi phục đàm phán bao gồm một kế hoạch 28 điểm được soạn thảo trong quá trình tham vấn giữa Mátxcơva và Washington, dựa trên mô hình ngừng bắn ở Gaza. Kế hoạch này nêu rõ những yêu cầu nhượng bộ mà Kiev được cho là không thể chấp nhận được và đến nay vẫn cản trở bất kỳ bước đột phá nào trong nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn.
Một phái đoàn quân sự Mỹ do Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll dẫn đầu đã đến Kiev để gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, Thủ tướng Yuliia Svyrydenko và Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi. Theo một số nguồn tin thân cận, phái đoàn sẽ xem xét các biện pháp buộc Nga chấm dứt giao tranh.
Các nhà ngoại giao châu Âu bày tỏ sự hoài nghi về bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được giữa hai bên. Các lệnh trừng phạt nặng nề của Mỹ nhắm vào hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, Rosneft và Lukoil, dự kiến có hiệu lực vào cuối tuần này, đánh dấu lệnh trừng phạt lớn đầu tiên mà ông Trump áp đặt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.
Châu Âu là bên ủng hộ chính của Ukraine trong cuộc xung đột và "chúng tôi mong muốn được tham vấn" về bất kỳ kế hoạch hòa bình nào, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski phát biểu ngày 20-11. "Tất nhiên, an ninh của châu Âu đang bị đe dọa", ông nói.
Trong diễn biến liên quan ngày 20-11, phát biểu trong cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố việc thiết lập một cuộc đối thoại có ý nghĩa giữa Nga và Nhật Bản sẽ chỉ khả thi nếu Tokyo từ bỏ lập trường đối đầu hiện tại đối với Mátxcơva.
Bình luận về phản ứng của Tokyo trước lệnh trừng phạt của Mátxcơva đối với 30 công dân Nhật Bản, gồm các nhà ngoại giao và học giả, bà Zakharova nhấn mạnh rằng, các biện pháp của Nga hoàn toàn mang tính trả đũa. "Các nhà ngoại giao Nga đã phải chịu lệnh trừng phạt của Nhật Bản. Tại sao người Nhật không ngạc nhiên trước đó? Chúng tôi chỉ đơn giản là đáp trả tương tự", bà giải thích.
Bà Zakharova nhấn mạnh rằng một cuộc đối thoại thực sự chỉ có thể được xây dựng nếu Nhật Bản từ bỏ lập trường chống Nga, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động cụ thể. Bà kêu gọi chấm dứt các nỗ lực gây tổn hại đến quan hệ hợp tác Nga - Nhật và thúc giục Nhật Bản thực hiện các bước đi cụ thể thể hiện cam kết chân thành đối với việc làm tan băng quan hệ.
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ: Chủ động ứng phó đợt mưa lớn từ ngày 21-24/9 (1 giờ trước)
- Nâng hạng thị trường chứng khoán, nâng chuẩn nền kinh tế (1 giờ trước)
- Tàu ngầm Đức chìm hơn 80 năm đe dọa rò rỉ hàng chục tấn thủy ngân (4 giờ trước)
- Ai sẽ thay thế Warren Buffett cầm lái đế chế nghìn tỷ USD? (4 giờ trước)
- Làm cầu tạm qua sông, tiếp cận hơn 1.000 người bị cô lập sau sạt lở ở Nghệ An (6 giờ trước)
- Đoàn Việt Nam có huy chương đầu tiên ở ASIAD 2026: Teqball là môn gì? (7 giờ trước)
- Cảnh giác với bệnh tay chân miệng mùa tựu trường (8 giờ trước)
- Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong: Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ trách nhiệm (8 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT: Giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT, trình phương án thi trên máy tính (8 giờ trước)
- PVFCCo - Phú Mỹ mang Tết Trung thu yêu thương đến con em nhà nông (9 giờ trước)