Châu Âu lên danh sách hàng hóa cấm vận Nga dài 146 trang

Các nước Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc một danh sách hàng hóa dự kiến cấm xuất khẩu sang Nga dài tới 146 trang, bao gồm từ ngòi bút đến bồn vệ sinh.

Hãng thông tấn Interfax ngày 16/2 dẫn nguồn tin từ EUObserver tiết lộ, đại sứ các nước thành viên EU đã xem xét một danh sách dài tới 146 trang, liệt kê các mặt hàng mà khối dự kiến cấm xuất khẩu sang Nga, có tổng kim ngạch thương mại thường niên trên 11 tỷ USD.

Châu Âu lên danh sách hàng hóa cấm vận Nga dài 146 trang -0
EU dự kiến cấm xuất khẩu sang Nga nhiều mặt hàng trong gói trừng phạt thứ 10 sắp tới. Ảnh: GettyImages

Các nước châu Âu sẽ công khai danh sách này khi ban bố gói trừng phạt thứ 10 nhắm vào Nga, nhân dịp kỷ niệm một năm Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Một số mặt hàng đáng chú ý trong danh sách của EU có thể kể tới các linh kiện điện tử, thiết bị laser, thiết bị vô tuyến, phầm mềm, thiết bị hàng không, camera hàng hải, đất hiếm. EU cũng đưa các thiết bị vệ sinh, bệ xí, đèn LED, máy công trình, gạch, lốp xe hay thậm chí cả… ngòi bút vào danh sách.

"Chúng ta đã áp 9 gói trừng phạt, nền kinh tế Nga đang bị thu hẹp", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Layen ngày 15/2 phát biểu xung quanh gói trừng phạt mới. "Chúng ta cần gây thêm áp lực".

Bên cạnh việc cấm xuất khẩu sang Nga nhiều loại hàng hóa, châu Âu còn cân nhắc cấm nhập khẩu từ Nga cao su và nhựa đường; đồng thời loại thêm một số ngân hàng Nga khỏi mạng lưới viễn thông tài chính SWIFT. Tuy nhiên, các nước thành viên vẫn chưa đạt được thống nhất về các biện pháp trừng phạt.

Nga chưa bình luận về các thông tin xung quanh gói trừng phạt thứ 10 của EU. Mỹ và đồng minh từng kì vọng khiến kinh tế Nga sụp đổ vì các lệnh trừng phạt, nhưng Moscow đến nay cho thấy họ vẫn đang trụ vững trước áp lực phương Tây.

 https://cand.com.vn/the-gioi-24h/chau-au-len-danh-sach-hang-hoa-cam-van-nga-dai-146-trang-i683810/

Thái Hà / Công an nhân dân