Quốc tế
28/01/2026 19:34Châu Á thắt chặt kiểm soát đi lại sau khi vi rút Nipah bùng phát ở Ấn Độ
Thái Lan, Nepal và Đài Loan (Trung Quốc) đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về tỷ lệ tử vong cao và nguy cơ bùng phát dịch Nipah.
Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan đã bắt đầu kiểm tra thân nhiệt hành khách và sàng lọc triệu chứng tại các sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket từ ngày 25-1. Đây đều là những sân bay có chuyến bay thẳng từ Kolkata, thủ phủ bang West Bengal. Hành khách được cấp thẻ sức khỏe và cần báo cáo mọi triệu chứng bệnh.
Những hành khách có dấu hiệu nhiễm bệnh như sốt cao hoặc các triệu chứng về đường hô hấp được chuyển đến trung tâm cách ly. Các đội y tế công cộng tại sân bay cũng đã tăng cường quy trình vệ sinh và giám sát dịch bệnh.
Các quan chức Thái Lan cho biết, những biện pháp sàng lọc được áp dụng tương tự giai đoạn dịch Covid-19. Thủ tướng Anutin Charnvirakul tuyên bố, quốc gia này đến nay chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm trong nước nhưng công tác giám sát vẫn sẽ được duy trì.
Nepal đã thiết lập các trạm kiểm soát y tế tại sân bay quốc tế Tribhuvan và dọc theo các cửa khẩu biên giới đường bộ chung với Ấn Độ.
Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) đang chuẩn bị xếp Nipah vào danh mục bệnh “Cấp 5”, mức cao nhất theo luật y tế công cộng, đồng thời, bắt buộc báo cáo trường hợp nghi nhiễm và cho phép áp dụng các biện pháp ngăn chặn đặc biệt. Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Đài Loan duy trì cảnh báo cấp 2 đối với việc đi lại đến Kerala, một bang khác của Ấn Độ từng bị ảnh hưởng bởi vi rút Nipah.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp Nipah vào danh sách 10 tác nhân gây bệnh hàng đầu. Đây là loại vi rút lây truyền từ động vật sang người, với dơi ăn quả và lợn là những vật chủ mang mầm bệnh. Lây truyền từ người sang người cũng có thể xảy ra, đặc biệt trong môi trường chăm sóc sức khỏe.
Vi rút Nipah có thời gian ủ bệnh lên đến 2 tuần, gây các triệu chứng như sốt, đau cơ, đau đầu, nôn mửa, ho hoặc đau họng. Những trường hợp nặng có thể bao gồm rối loạn ý thức, viêm phổi hoặc viêm não gây tử vong.
Hiện chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt. Theo WHO, tỷ lệ tử vong dao động từ 40 đến 75% tùy thuộc vào mức độ bùng phát và chủng vi rút.
- Vì sao người Tây Tạng không ăn cá? (2 giờ trước)
- Cấp bách chuyển sang xăng E10, hàng chục triệu xe máy và ô tô cần lưu ý gì? (4 giờ trước)
- Cẩn trọng với lời mời góp vốn đầu tư trên các nền tảng mạng xã hội (4 giờ trước)
- Người dùng Android đối mặt nguy cơ mất tiền vì mã độc mới (4 giờ trước)
- Mỹ cân nhắc siết yêu cầu visa đối với lao động tay nghề cao (5 giờ trước)
- Cách giảm mỡ máu cao không dùng thuốc theo tư vấn của bác sĩ BV Bạch Mai (5 giờ trước)
- Số ca mắc tay chân miệng tăng vọt, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn (5 giờ trước)
- Robot đeo sau lưng biến người thành “nhân mã sinh học” (6 giờ trước)
- Đợt nắng nóng gay gắt, diện rộng ở Bắc bộ sắp đến (6 giờ trước)
- Hàng không giảm tần suất đường bay do giá nhiên liệu tăng cao (6 giờ trước)