Chậm giải phóng mặt bằng 11km, cao tốc nối Huế - Đà Nẵng trả lãi 132 triệu USD

Bộ GTVT cho biết, dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan được thực hiện bằng vốn vay, do đó kéo dài tiến độ gây áp lực rất lớn về việc trả lãi.

Sáng nay, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn- Túy Loan, qua địa bàn huyện Hòa Vang.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Vũ Quý, PGĐ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, đoạn đi qua 3 xã ở huyện Hòa Vang dài 11,5km có nhiều hộ dân sinh sống nên công tác GPMB khó khăn, phức tạp.

cham giai phong mat bang 11km cao toc noi hue da nang tra lai 132 trieu usd
Khu vực đoạn đi qua 3 xã ở huyện Hòa Vang vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong

Hiện còn 258 hồ sơ đất rừng, đất nông nghiệp trên ba xã xã Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn của huyện Hòa Vang cần phải được bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9.

Do chưa giải phóng xong mặt bằng khiến việc mở rộng đoạn tuyến 11,5 km từ nút giao Túy Loan đến Khu công nghệ cao qua 3 xã thuộc huyện Hòa Vang để khớp nối tuyến La Sơn - Túy Loan nối Huế - Đà Nẵng vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang bị kéo dài.

Mỗi năm trả lãi vay 66 triệu USD

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết, đây là dự án được thực hiện bằng vốn vay, do đó tình trạng kéo dài tiến độ gây áp lực rất lớn lên việc trả lãi.

cham giai phong mat bang 11km cao toc noi hue da nang tra lai 132 trieu usd
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ tại buổi làm việc

“Cứ 6 tháng dự án này phải trả 33 triệu USD tiền lãi. Hiện nay đã trả lãi đến lần thứ 4 với số tiền phải trả là 132 triệu USD. Chỉ vì vướng giải tỏa, đền bù ở 11,5 km đường mà mỗi năm chủ đầu tư phải trả lãi 66 triệu USD. Đây là một áp lực rất lớn”, ông Thọ nói.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu BQL đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban GPMB, UBND TP Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành dự án trước ngày 30/9.

“Đây là đường cao tốc thì phải đầu tư theo quy mô cao tốc nếu cần thiết phải báo cáo Thủ tướng về những vướng mắc”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

cham giai phong mat bang 11km cao toc noi hue da nang tra lai 132 trieu usd
Một đoạn cao tốc La Sơn – Túy Loan nhìn từ trên cao

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng nghiên cứu phương án ưu tiên giải tỏa các hộ có đất nằm trong ranh giới dự án để giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

“Để tiết kiệm thời gian, các đơn vị liên quan tăng cường vận động người dân, công bố quy hoạch, tiến hành ráp giá, vận động nhân dân, bố trí tái định cư... ”, ông Thơ nói.

Khởi công năm 2015, cao tốc La Sơn - Túy Loan có tổng chiều dài 77,6km, đi qua tỉnh Thừa Thiên-Huế và TP Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, theo hình thức BT.

Dự án có quy mô nền đường cao tốc 4 làn xe, mặt cắt ngang rộng 23 - 24m, giai đoạn đầu thảm BTN 2 làn xe cơ giới, 2 làn dừng đỗ khẩn cấp đảm bảo phương tiện giao thông chạy với tốc độ 60 - 80 km/giờ.

Hồ Giáp

cham giai phong mat bang 11km cao toc noi hue da nang tra lai 132 trieu usd Kiểm toán dự án giao thông đô thị Hải Phòng: 100% gói thầu xây lắp chậm tiến độ

Kết quả kiểm toán cho thấy toàn bộ 7 gói thầu xây lắp của hợp phần A đều chậm tiến độ so hợp đồng, dù ...

cham giai phong mat bang 11km cao toc noi hue da nang tra lai 132 trieu usd Gần 1.800 dự án đầu tư công chậm tiến độ năm 2018

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng, vướng thủ tục đầu tư, do bố trí vốn không kịp thời và ...

cham giai phong mat bang 11km cao toc noi hue da nang tra lai 132 trieu usd Trụ sở 4.000 tỷ chậm tiến độ, Bộ Ngoại giao xin cơ chế đặc thù

Theo Bộ Xây dựng, cơ chế đặc thù cho dự án mới chỉ để xử lý tình huống, chưa thể giải quyết triệt để, tháo ...

/ vietnamnet.vn