Câu chuyện nhân văn
26/09/2019 17:43Cha mẹ đưa con ra đảo hoang sống
Vợ chồng Ed Stafford và Laura Bingham hiện giữ kỉ lục Guinness thế giới là người đầu tiên đi bộ 6.400 km dọc sông Amazon trong 2,5 năm. Từ khi có con, mức độ phiêu lưu của họ bước sang thời kỳ mới: thám hiểm cùng con.
Đầu tháng 3/2019, họ quyết định thực hiện "thử thách sinh tồn khắc nghiệt nhất", bằng việc đưa con trai 21 tháng tuổi ra đảo Merak ở Indonesia. "Tôi nghĩ có một cách tự nhiên hơn để nuôi dạy một đứa trẻ, ngoài lối sống chỉ nhìn vào màn hình, đồ chơi bằng nhựa và xe đẩy", Ed, 43 tuổi, nói.
![]() |
| Là những nhà thám hiểm chuyên nghiệp, vợ chồng Ed thấy ở thành phố, đi xe hơi nguy hiểm với con hơn so với rừng rậm. Ảnh: The Sun. |
Suốt thời gian ở trên đảo, gia đình chỉ có vài con dao và duy nhất một bộ quần áo trên người. Họ buộc phải xây dựng nơi trú ẩn, câu cá để làm thức ăn, săn bắn và phải dự trữ nguồn nước sạch. "Tôi được giao nhiệm vụ săn bắn cung cấp thực phẩm cho gia đình, nhưng cuối cùng vợ tôi lại mang về nhiều cá hơn", Ed cho biết.
Họ cũng phải đối mặt với bão nhiệt đới. "Trước hôm bão chúng tôi đã cố gắng dựng một nơi trú ẩn. Nơi đó thô sơ, không có bức tường nào. Vì thế khi bão đến, nhà của chúng tôi bị đánh sập", Laura kể. Cô đã bị ốm vì phải uống nước bẩn.
Nuôi dưỡng Ran trong thiên nhiên là điều mà cả hai đều cảm thấy say mê. Nhưng khi ở trên đảo hoang, việc giữ một đứa trẻ mới biết đi an toàn vô cùng khó khăn. "Ở nhà để giữ con chúng tôi có thể bật cho cháu một bài Peppa Pig, nhưng trên đảo lơ là là nguy hiểm, khi bãi biển đầy những con cua ẩn sĩ", Laura nói. Sau đó họ học được cách giữ con an toàn chơi là với con liên tục.
![]() |
| Bé Ran chơi trong bếp khi bố đang nướng cá. Ảnh: The Sun. |
Tiếp cận với nước, thực phẩm và thuốc thang rất khó khăn, nhưng cặp phụ huynh này tin rằng sống ở Anh còn nhiều nguy hiểm và tác hại cho con mình hơn là sống ở trên hoang đảo. "Ở Anh luôn có nguy hiểm xảy đến. Không may mắn, bạn dễ mất mạng như chơi", Ed nói. "Đang gia tăng tội phạm dùng dao. Bạn có thể bị đâm trong công viên", Laura bày tỏ.
Sau một tháng ở trên đảo họ đã trở về Anh. Đôi vợ chồng thấy rằng, thử thách này là điều tốt, lành mạnh và đánh yêu nhất họ làm cho con. Họ không hối tiếc.
Bảo Nhiên (Theo The Sun)
- Bộ Y tế phản hồi về việc chi trả BHYT cho thuốc ung thư chi phí cao (15:02)
- Tổng thống Trump cảnh báo nối lại tấn công Iran (15:01)
- Vì sao Mỹ gọi bóng đá là 'soccer'? (20 phút trước)
- USD phục hồi trong thận trọng khi đàm phán Mỹ - Iran vẫn bấp bênh (40 phút trước)
- Người phụ nữ 44 tuổi đi khám đau đầu, bác sĩ bất ngờ khi nhìn kết quả chụp não (1 giờ trước)
- Hạ viện Mỹ nổi sóng, thông qua nghị quyết buộc ông Trump dừng chiến tranh với Iran (3 giờ trước)
- HLV Troussier: Nhật Bản ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, có thể hòa Hà Lan (3 giờ trước)
- Nhiều người dân vẫn có tâm lý muốn mua nhà để sở hữu thay vì thuê dài hạn (4 giờ trước)
- Ngăn chặn hành vi xâm phạm bản quyền: Cần công cụ pháp lý mạnh, đủ sức răn đe (4 giờ trước)
- Hà Nội nâng cấp 3 trạm bơm, 'giải cứu' điểm nóng phía Tây khỏi cảnh mưa là ngập (4 giờ trước)

