Tin hot
17/05/2025 01:57Cha bắn tài xế cán chết con mình: Bác thông tin 'bắt khẩn cấp cán bộ cấp cao'
Ngày 16/5, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long bác bỏ clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung "bắt khẩn cấp một cán bộ cấp cao" liên quan đến vụ người đàn ông nổ súng rồi tự sát xảy ra tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn.
Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, đây là thông tin giả mạo, bịa đặt với mục đích xấu, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Công an Vĩnh Long bác thông tin 'bắt khẩn cấp cán bộ cấp cao' lan truyền trên mạng.
Công an Vĩnh Long khuyến cáo người dân không chia sẻ, phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng, tránh tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật và làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng.
Hiện vụ việc liên quan đến vụ nổ súng và tai nạn giao thông đang được các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ. Chưa có bất kỳ kết luận chính thức nào được công bố từ phía cơ quan điều tra.
Công an tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, những video có nội dung suy diễn, xuyên tạc, cắt ghép sai sự thật đều vi phạm pháp luật, xâm hại nghiêm trọng đến uy tín cá nhân, tổ chức và gây nhiễu loạn thông tin trong cộng đồng.
Người dân được khuyến cáo cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin, chỉ nên tin tưởng vào nguồn tin chính thống từ cơ quan chức năng. Tuyệt đối không bình luận, chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng dưới mọi hình thức.
Theo quy định tại Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự hoặc danh dự cá nhân, tổ chức có thể bị xử phạt hành chính lên tới 7,5 triệu đồng. Trong trường hợp nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành.
- Mỹ dùng công trình khoa học 10 năm tạo 'cỏ vô hình' phục vụ World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Con đường trở thành tỷ phú của 'Triển Chiêu phong độ nhất màn ảnh' (2 giờ trước)
- Vì sao người Hàn Quốc thích ăn đồ lên men? (2 giờ trước)
- Khoa cử thời phong kiến Trung Quốc để lại dấu ấn gì ở kỳ thi đại học ngày nay? (2 giờ trước)
- Dịch vụ bán ảnh 'sống ảo' kiểu thượng lưu để đăng bài 'phông bạt' gây tranh cãi (2 giờ trước)
- Lý giải hành động chặt cây khi có người xin quả của một số người Nhật (3 giờ trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới? Bộ GD&ĐT nói rõ mức độ phân hóa (3 giờ trước)
- Ngọc 'Sùi' khai được chia 2 tỷ đồng sau phi vụ cưỡng đoạt tiền của doanh nhân (3 giờ trước)
- Từ cuộc đua AI đến nỗi lo mất kiểm soát (3 giờ trước)
- Iran tuyên bố Mỹ 'phải chịu trách nhiệm' về hành động của Israel (4 giờ trước)