Thể thao
05/05/2020 16:18CĐV Việt Nam và Thái Lan "khẩu chiến" vì danh hiệu "Vua bóng đá Đông Nam Á"
Fanpage Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ngày hôm qua chia sẻ 5 hình ảnh được coi là đặc trưng, có tính biểu tượng tại 5 sân bóng của 5 quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, bức ảnh về CĐV Thái Lan giương biểu ngữ “Thailand king of ASEAN” (Thái Lan – Vua của Đông Nam Á) tại sân Rajamangala gây tranh cãi.
Bức ảnh gây tranh cãi trên fanpage AFC.
Hơn 1 nghìn bình luận được viết cho bức ảnh này cùng 117 lượt chia sẻ. Đa phần các bình luận là của CĐV Việt Nam và Thái Lan với quan điểm bảo vệ danh hiệu “Vua bóng đá Đông Nam Á” cho đội tuyển quốc gia của mình.
Các CĐV Việt Nam thì cho rằng, danh hiệu “Vua bóng đá Đông Nam Á” của Thái Lan đã là quá khứ, còn hiện tại là Việt Nam.
Rất nhiều các dẫn chứng được CĐV hai bên đưa ra nhằm bảo vệ quan điểm của mình.
“Việt Nam – Vua Đông Nam Á nhưng chưa bao giờ có cơ hội thi đấu ở giải vô địch AFC. Không giống như các CLB Thái Lan luôn có một đội trong vòng bảng hàng năm. Hai lần lọt vào vòng 16 và một lần lọt vào tứ kết. Các câu lạc bộ Việt Nam thì sao? Việc tìm kiếm một tấm vé tới vòng bảng cũng là không thể”, CĐV Purnaveja viết.
CĐV Việt Nam đáp lại bằng chiến tích giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 – điều mà U23 Thái Lan chưa thể làm được.
Một CĐV Thái Lan khác đưa ra số liệu thống kê những lần gặp nhau giữa Việt Nam và Thái Lan để khẳng định, Thái Lan vẫn đang là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Nhưng cũng ngay lập tức, CĐV Việt Nam đáp trả bằng xếp hạng FIFA hiện tại và thành tích những lần gặp nhau gần đây giữa hai đội.
Đây không phải lần đầu tiên CĐV Thái Lan và Việt Nam "khẩu chiến" trên mạng xã hội về danh hiệu này.
Cũng giống như sự “kình địch” giữa 2 đội bóng từ trong quá khứ đến hiện tại. Và mỗi khi hai đội chạm trán dù chỉ là giao hữu cũng sẽ có những cuộc tranh luận nảy lửa giữa CĐV hai bên trên mạng xã hội trước, trong và sau trận đấu. Thậm chí có hẳn "trận đấu" của riêng giới truyền thông hai nước. Đây dường như là một phần tất yếu tạo nên sự kịch tích, hấp dẫn cho trận đấu Việt Nam - Thái Lan.
- Bác sĩ BV Bạch Mai đi làm từ 5h sáng: Trên tàu đọc bệnh án, vào viện kín lịch mổ (15:00)
- Tác giả tình khúc nổi tiếng về hoa sữa Hà Nội chưa từng ngửi hoa (20 phút trước)
- Hà Nội tăng gấp đôi giá trông xe lòng đường vỉa hè: Công bằng với người đi bộ (40 phút trước)
- 7 món quà 20/10 không đắt nhưng phụ nữ luôn mong đợi (57 phút trước)
- Lisandro Martinez xin lỗi vì chỉ trích Man Utd, có thể thoát án phạt (4 giờ trước)
- USD giảm mạnh sau những phát biểu thận trọng của quan chức Fed (4 giờ trước)
- Xây dựng thị trường chứng khoán thành kênh hình thành vốn dài hạn (4 giờ trước)
- EU đối mặt nhiều thách thức kinh tế và an ninh (5 giờ trước)
- Giá dầu có thể neo ở mức cao cho đến năm 2028 (5 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA xin lỗi vụ bán cổ phần World Cup, từ chối giải trình (5 giờ trước)