Cầu mây nữ Việt Nam bị xử ép ở bán kết Asiad

Khiếu nại việc trọng tài bấm dư điểm cho đối thủ, nhưng HLV Trần Thị Vui lại bị trọng tài rút thẻ đỏ, truất quyền chỉ đạo.

Tình huống xảy ra ở bán kết nữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc sáng 22/8 tại Palembang. Ở lượt đầu tiên, Nguyễn Thị Quyên, Hoàng Thị Hoà và Đặng Thị Mỹ Linh xuất trận. Bị dẫn trước nhưng Việt Nam gỡ hoà 1-1 ở set hai. Đến set ba mang tính quyết định, khi tỷ số là 18-11, HLV Trần Thị Vui chạy ra chỗ trọng tài khiếu nại.

cau may nu viet nam bi xu ep o ban ket asiad
Bà Vui khiếu nại với trọng tài...
cau may nu viet nam bi xu ep o ban ket asiad

... nhưng phải nhận thẻ đỏ. Ảnh: Xuân Bình.

Bà Vui cho rằng bảng điểm bị lỗi khi nhảy liên tục hai điểm cho Hàn Quốc (16-11 và 17-11), dù họ chỉ ghi một điểm. Nhưng trọng tài không giải quyết vì cho rằng HLV của Việt Nam đã khiếu nại muộn. Bà Vui sau đó yêu cầu các học trò dừng thi đấu cho đến khi giải quyết xong sự việc. Sau hơn 10 phút cãi vã, trọng tài chính quyết định rút thẻ đỏ cho bà Vui. HLV của Việt Nam phải rời sân đấu Ranau trong ấm ức.

"Họ cộng hai điểm liền cho Hàn Quốc. Chuyện này rất rõ ràng. Họ đã bấm nhầm cho đối thủ của chúng tôi. Hàn Quốc bắt đầu giao cầu lúc 14-11. Mà mỗi đội thay nhau giao ba quả liền. Tức là khi đến lượt chúng tôi giao cầu, tỷ số phải là 16-11. Họ bấm nhầm lên, rồi còn khiến chúng tôi chỉ còn hai quả giao", bà Vui chia sẻ với VnExpress.

cau may nu viet nam bi xu ep o ban ket asiad
Cầu mây nữ Việt Nam chắc chắn có HC đồng trở lên. Ảnh: Xuân Bình.

Cách biệt lớn giúp Hàn Quốc tiến tới thắng lợi 21-12 và thắng lượt đầu tiên. Ở lượt sau, họ cũng đánh bại Việt Nam với tỷ số 18-21, 21-5, 21-9 để vào chung kết. Thầy trò HLV Trần Thị Vui nhận HC đồng.

Xuân Bình (từ Indonesia)

cau may nu viet nam bi xu ep o ban ket asiad Ánh Viên thất bại ở ASIAD 2018, lỗi tại ai?

Thất bại ở cự li 400m hỗn hợp vừa diễn ra ở ASIAD 2018 Jakarta là một bước lùi so với chính thành tích của ...

cau may nu viet nam bi xu ep o ban ket asiad Nguyễn Thị Thật: "Tôi đã làm tất cả, nhưng đối thủ quá mạnh"

Nguyễn Thị Thật khẳng định cô đã làm những gì có thể nhưng không giành được huy chương vì đua đường đèo không phải sở ...

/ VnExpress