Thể thao
27/01/2026 15:50CAS tạm đình chỉ án phạt của FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại
Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) mới đây cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia từng bị treo giò được thi đấu trở lại, theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).
Trong thông cáo đăng trên Facebook vào tối 27/1, FAM cho biết CAS chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án do 7 cầu thủ nộp. “Quyết định này đồng nghĩa với việc án treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá do FIFA áp đặt đối với bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia đã được tạm thời đình chỉ. Họ được phép tiếp tục sự nghiệp và tham gia mọi hoạt động bóng đá cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo", FAM cho biết.
7 cầu thủ nhập tịch nói trên gồm: Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel. Trước đó, FIFA treo giò 7 cầu thủ này do liên quan đến các cáo buộc làm giả giấy tờ.
7 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia được phép thi đấu trở lại
Ngay sau khi FAM ra thông báo, cầu thủ Rodrigo Holgado viết trên trang Instagram cá nhân: “Khi bạn ít ngờ tới nhất, mặt trời lại xuất hiện và mọi thứ lại ổn thỏa. Không cơn bão nào kéo dài mãi”.
Tuy vậy, tương lai của Rodrigo Holgado vẫn còn bỏ ngỏ, khi CLB gần nhất của anh là America de Cali được cho là đã chấm dứt hợp đồng với tiền đạo này vào cuối năm ngoái.
Ngày 26/9/2025, FIFA xác nhận trong tuyên bố chính thức rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan vi phạm Điều 22 của Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA (FDC). FIFA xác định 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia ở trận gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6/2025.
FIFA xác định FAM đã nộp các giấy tờ được cho là giả mạo để xác nhận tư cách của tất cả các cầu thủ. FAM bị phạt khoảng 350.000 CHF (tương đương 1,8 triệu RM), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt khoảng 11.000 RM và bị đình chỉ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.
Ngày 3/11/2025, Ủy ban Kháng cáo FIFA bác đơn kháng cáo của FAM và tất cả các cầu thủ liên quan, đồng thời giữ nguyên quyết định trước đó của Ủy ban Kỷ luật. Sau đó, FAM đưa vụ việc này lên CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao). Trong khi đó, FIFA xử thua ĐT Malaysia 3 trận giao hữu trong năm 2025 do sử dụng cầu thủ gian lận nhập tịch.
Dự kiến muộn nhất ngày 31/3/2026, thời điểm chốt danh sách các đội tuyển tham dự Asian Cup 2027, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ đưa ra quyết định về việc trừng phạt ĐT Malaysia ở trận gặp ĐT Việt Nam.
- Giá bất động sản thời gian tới thế nào? (14:15)
- Loại rau bán đầy chợ giúp ổn định huyết áp, tốt cho tiêu hóa (2 giờ trước)
- Nhan sắc và học vấn của người đẹp đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái đất 2026 (3 giờ trước)
- Vì sao show thực cảnh nhập vai tái hiện 4.000 năm lịch sử gây sốt? (3 giờ trước)
- Tuyển Mexico nhận đồng hồ Rolex mua bằng tiền thắng cá độ (3 giờ trước)
- Hà Nội đưa vào vận hành nhiều công trình chống ngập trước mùa mưa (5 giờ trước)
- Sếp đội bóng mở tiệc giữa World Cup mặc cầu thủ thiếu ăn, HLV chưa ký hợp đồng (5 giờ trước)
- 'Tử chiến trên không' vượt 'Mưa đỏ' thắng giải phim Việt hay nhất (5 giờ trước)
- Con trai bị bắt, bố mẹ Mr Pips vội rút 145 tỷ đồng để tẩu tán (5 giờ trước)
- Thủ môn Tây Ban Nha: Ronaldo vẫn 'cực nguy hiểm', không biết kiềm tỏa thế nào (5 giờ trước)