Quốc tế
20/12/2024 23:27Cảnh sát Hàn Quốc thẩm vấn quyền Tổng thống Hàn Quốc
Ông Han là 1 trong 9 người được cảnh sát Hàn Quốc thẩm vấn do tham dự cuộc họp Nội các mà Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tổ chức, ngay trước khi ông Yoon ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12.
Đây là lần đầu tiên ông Han bị thẩm vấn với tư cách là nghi phạm trong cuộc điều tra.
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duk-soo. (Ảnh: Yonhap)
"Trong số 12 người tham dự cuộc họp Nội các, chúng tôi đã thẩm vấn 9 người, không bao gồm Tổng thống Yoon Suk-yeol, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và Bộ trưởng Thống nhất Kim Yung-ho", cảnh sát cho biết.
Theo cảnh sát Hàn Quốc, mặc dù họ liên tục yêu cầu nhưng Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc xuất hiện trước ở bên công tố và thẩm vấn tại đó.
Một viên chức cấp cao tại Văn phòng Thủ tướng nói thêm với các phóng viên rằng cuộc thẩm vấn diễn ra "trước khi chuyển giao quyền tổng thống", ám chỉ rằng cuộc thẩm vấn diễn ra vào hoặc trước 14/12.
Ông Han, với tư cách là thủ tướng, đảm nhiệm chức vụ quyền tổng thống sau khi ông Yoon bị Quốc hội luận tội và đình chỉ nhiệm vụ hôm 14/12.
"Ông Han tham gia đầy đủ và trung thực vào cuộc điều tra", viên chức văn phòng Thủ tướng cho biết.
Cảnh sát Hàn Quốc cũng hợp tác với Văn phòng điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao và Bộ quốc phòng Hàn Quốc, để thực hiện một cuộc điều tra chung về các cáo buộc rằng ông Yoon và những người khác đã kích động nổi loạn và lạm dụng quyền lực khi áp đặt thiết quân luật; cũng như điều động quân đội ngăn cản các nhà lập pháp bãi bỏ sắc lệnh.
Cơ quan công tố cũng thực hiện một cuộc điều tra song song về vụ án, nhưng đã chuyển cuộc điều tra về ông Yoon và cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min cho nhóm điều tra chung vào đầu tuần này.
Nhóm điều tra vụ án thiết quân luật hôm 20/12 cho biết họ yêu cầu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phải đến trình diện vào 25/12. Đây là yêu cầu triệu tập thứ hai mà nhóm điều tra gửi cho ông Yoon sau khi ông từ chối hợp tác với lệnh triệu tập đầu tiên vào đầu tuần này.
https://vtcnews.vn/canh-sat-han-quoc-tham-van-quyen-tong-thong-han-quoc-ar915122.html
- Cao thủ Trung Quốc nâng ô tô bằng 1 tay, khiến 300 tên cướp khiếp sợ (1 giờ trước)
- Bảng lương của viên chức dự kiến khi tăng lương cơ sở từ 1/7 (4 giờ trước)
- Mỹ tấn công Iran bằng bộ binh, thu giữ uranium: Nhiệm vụ bất khả thi? (4 giờ trước)
- Hải quân Mỹ không thể hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz: Còn đường nào thay thế? (5 giờ trước)
- Giá nhà quá đắt, người phụ nữ Mỹ mua nhà thờ để ở chỉ với hơn 1 tỷ đồng (5 giờ trước)
- Bác sĩ tim mạch: Đặt stent tại Mỹ tốn 1,5 tỷ đồng, về Việt Nam chỉ 100 triệu (7 giờ trước)
- Xả mạnh quỹ bình ổn 4.000-5.000 đồng/lít, Bộ Công Thương nói rõ lý do giá xăng dầu vẫn tăng (8 giờ trước)
- Tại sao người Mỹ gọi bóng đá là 'soccer' chứ không phải 'football'? (10 giờ trước)
- Fed sẽ giữ nguyên lãi suất lâu hơn vì chiến sự tại Trung Đông (11 giờ trước)
- USD tăng lên cao nhất 4 tháng khi giá dầu chạm mốc 100 USD (11 giờ trước)