Cảnh sát cứu thanh niên rơi từ tầng cao chung cư

Nam thanh niên rơi từ tầng 11 tòa chung cư trên đường Nguyễn Thái Học xuống nhà dân may mắn được phát hiện và lực lượng Cảnh sát giải cứu kịp thời.

Khoảng 15h35 chiều 22/1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão), Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về trường hợp một nam thanh niên bị rơi từ tầng 11 chung cư 16B Nguyễn Thái Học (phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội) xuống mái tôn tầng 2 của nhà dân.

Cảnh sát cứu thanh niên rơi từ tầng cao chung cư -0
Nạn nhân B.T. được cảnh sát PCCC giải cứu kịp thời.

Ngay lập tức, đơn vị đã điều động 1 xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ chiến sĩ triển khai đến hiện trường tổ chức giải cứu nạn nhân đang bị thương. Lực lượng cứu hộ sau đó tiến hành đưa nạn nhân lên cáng cứng nẹp cố định cổ sơ cấp cứu; đồng thời triển khai đội hình đưa nạn nhân từ tầng 2 xuống mặt đất bàn giao nạn nhân cho trung tâm y tế quận Hà Đông.

Được biết, nạn nhân là N.K.B.T. (SN 2004, trú tại chung cư 16B Nguyễn Thái Học).

Nhờ công tác cứu hộ, sơ cứu kịp thời của lực lượng cảnh sát PCCC, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu an toàn.

https://cand.com.vn/doi-song/canh-sat-cuu-thanh-nien-roi-tu-tang-cao-chung-cu-i681617/

B.C. / cand.com.vn