Quốc tế
13/12/2022 16:13Cảnh sát Bỉ khám xét trụ sở Nghị viện châu Âu tại Brussels
Tiếp thông tin liên quan đến vụ việc một Phó chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) bị bắt, cảnh sát Bỉ hôm qua (12/12) đã tiến hành lục soát tại trụ sở Nghị viện châu Âu tại Brussels, mở rộng cuộc điều tra nhận hối lộ số tiền lớn của quan chức châu Âu nhằm tác động đến các chính sách của Nghị viện châu Âu theo hướng mang lại lợi ích cho một quốc gia Trung Đông.

Vụ việc đang làm rúng động Nghị viện châu Âu. (Ảnh: Le Soir)
Theo nguồn tin tư pháp Bỉ, lực lượng cảnh sát đã tiến hành lục soát văn phòng, thu giữ máy tính và các thiết bị làm việc của Phó chủ tịch EP Eva Kaili và 10 cộng sự phục vụ điều tra. Phó chủ tịch EP Eva Kaili, người đã bị bắt tạm giam một ngày trước đó hiện bị cáo buộc nằm trong đường dây rửa tiền và nhận hối lộ nhằm tác động đến các chính sách của Nghị viện châu Âu theo hướng mang lại lợi ích cho một quốc gia Trung Đông.
Cảnh sát Bỉ đến nay đã tiến hành tổng cộng 20 vụ lục soát chỉ trong 4 ngày vừa qua tại nơi ở và làm việc tại thành phố Brussels của 16 nhân vật từng là cựu nghị sĩ châu Âu, lãnh đạo của Liên đoàn Công đoàn quốc tế cũng như là trợ lý nghị sĩ châu Âu. Tổng số tiền bị thu giữ lên đến gần 1 triệu euro, trong đó có một cặp đựng tiền mặt được tìm thấy trong một căn hộ thuộc sở hữu của Phó chủ tịch EP Eva Kaili.
Trong cuộc họp khẩn ngày 12/12, Chủ tịch EP bà Roberta Metsola bày tỏ sự giận dữ trước nghi án nhận hối lộ của quan chức châu Âu và cho rằng nền dân chủ châu Âu đã bị tấn công bởi các bên thứ ba bằng các lợi ích vật chất. Người đứng đầu cơ quan lập pháp của châu Âu khẳng định sẽ không có trường hợp miễn trừ cho các nghị sĩ châu Âu, đồng thời cho biết sẽ mở cuộc điều tra trong nội bộ EP.
Trong khi đó, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Usurla Von der Layen nhấn mạnh đây là vụ việc rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của châu Âu và cho biết sẽ xem xét lại đề xuất thành lập một cơ quan độc lập để xử lý các vấn đề liên quan đến đạo đức trong các định chế châu Âu.
Phát biểu trước báo giới, Người đứng đầu Cơ quan an ninh và đối ngoại châu Âu ông Josep Borrell bày tỏ lo ngại trước những cáo buộc tham nhũng trong EP: "Vụ án đang được điều tra nhưng những tin tức này là rất đáng lo ngại. Chúng tôi đang phải đối mặt với những sự việc nghiêm trọng. Với tư cách là cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu, tôi thực sự rất lo ngại về vụ việc này”.
Chính quyền Hy Lạp, quê hương của Phó chủ tịch EP Eva Kaili, hôm 12/12 cũng đã đóng băng toàn bộ tài sản của nhân vật này cùng người thân. Tại Italy, cảnh sát đã bắt tạm giam vợ và con gái của Pier-Antonio Panzeri, người bị bắt cùng ngày với Phó chủ tịch EP và từng là một cựu nghị sĩ châu Âu và đang đứng đầu một tổ chức phi chính phủ có trụ sở đặt tại thành phố Brussels.
https://vtc.vn/canh-sat-bi-kham-xet-tru-so-nghi-vien-chau-au-tai-brussels-ar720331.html
- Bắt ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh trong vụ án ma túy ở TP.HCM (13:31)
- Sinh viên giỏi gia tăng kể từ khi ChatGPT xuất hiện (13:02)
- Vì sao 7 yêu tinh nhện trong 'Tây du ký' từng đồng loạt đòi bỏ đóng phim? (1 giờ trước)
- Hiện trạng loạt dự án chống ngập ở nội đô Hà Nội trước hạn về đích 30/5 (1 giờ trước)
- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Nga Putin (2 giờ trước)
- Hé lộ tên lửa không đối không trong chương trình vũ khí tuyệt mật của Mỹ (2 giờ trước)
- Phó Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến với Iran sẽ không kéo dài 'mãi mãi' (2 giờ trước)
- Công nghệ 20/5: Kính thông minh và AI tạo video gây sốt tại Google I/O (3 giờ trước)
- Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm hầu tòa phúc thẩm vụ nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Mưa lớn diện rộng tại Trung Quốc, ít nhất 18 người thiệt mạng (3 giờ trước)