Gần đây, các lực lượng chức năng tại nhiều địa phương liên tục ghi nhận các vụ việc liên quan đến chiêu trò dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” trên không gian mạng. Thủ đoạn không mới nhưng ngày càng tinh vi, đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh.

Một trường hợp điển hình vừa xảy ra tại Nghệ An. Theo thông tin từ Công an xã Yên Xuân, nữ sinh N.A.T ( sinh năm 2011) đã bị đối tượng lạ trên mạng xã hội tiếp cận, dụ dỗ rời khỏi địa phương với lời hứa về một công việc tại Bắc Ninh với mức lương hấp dẫn. Sau đó, em lên xe khách di chuyển ra Hà Nội. Nhờ sự vào cuộc khẩn trương, lực lượng Công an đã xác định vị trí của nạn nhân trên tuyến xe Con Cuông – Hà Nội và kịp thời can thiệp, đưa em trở về an toàn. Vụ việc không chỉ cho thấy mức độ liều lĩnh của các đối tượng mà còn phản ánh khoảng trống trong nhận thức của một bộ phận thanh thiếu niên trước những cám dỗ trên mạng.

Tương tự, tại Tuyên Quang, liên tiếp các vụ việc học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi tìm việc đã được phát hiện kịp thời. Công an xã Tùng Vài nhận tin báo từ giáo viên và phụ huynh Trường THCS xã về việc 3 nữ sinh lớp 8 gồm G.T.M., S.T.S. và G.T.S. (cùng là người dân tộc Mông, sinh năm 2012) sau giờ tan học không về nhà. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định các em đã lên xe khách, di chuyển theo tuyến Hà Giang – Tuyên Quang đi Hà Nội. Công an xã Tùng Vài lập tức phối hợp Công an xã Yên Sơn tổ chức chốt chặn, tìm kiếm. Đến tối cùng ngày, Công an xã Yên Sơn đã đưa 3 em về trụ sở an toàn. Ngay sau đó, Công an xã Tùng Vài cử cán bộ phối hợp gia đình, nhà trường đến tiếp nhận, bàn giao các em về quản lý, giáo dục.

Công an tỉnh Tuyên Quang cũng cho biết đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại Hà Nội tìm và đưa 2 trẻ vị thành niên bỏ nhà đi tìm việc trở về an toàn. Hai cháu T.V.M. (sinh năm 2009) và S.V.H. (sinh năm 2010) đã rời khỏi nhà sau khi bị một đối tượng trên mạng xã hội mời chào công việc với thu nhập cao. Qua xác minh nhanh, cơ quan chức năng xác định 2 cháu đang trên xe khách di chuyển hướng về Hà Nội, lực lượng chức năng đã phối hợp với nhà xe và Công an tại TP Hà Nội tổ chức đón lõng, tìm kiếm thành công cả 2 cháu.

Tại cơ quan Công an, các trường hợp đều cho biết bị các đối tượng lạ mặt trên Facebook, Zalo dụ dỗ bằng lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin về nơi làm việc, địa chỉ, nhân thân đều không rõ ràng, chỉ trao đổi qua tin nhắn - dấu hiệu điển hình của các kịch bản lừa đảo có chủ đích.

Qua các vụ việc trên có thể thấy, bằng một kịch bản chung, tội phạm tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, tạo dựng niềm tin bằng những lời hứa thu nhập hấp dẫn, sau đó từng bước dẫn dụ rời khỏi gia đình. Khi đã tách khỏi môi trường quen thuộc, nạn nhân có nguy cơ cao bị lôi kéo vào các đường dây cưỡng bức lao động, thậm chí là mua bán người. Cốt lõi của thủ đoạn nằm ở việc khai thác tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, thiếu kỹ năng kiểm chứng thông tin và sự tò mò của người trẻ. Chính những yếu tố này khiến nhiều người tự nguyện bước vào bẫy mà không nhận ra rủi ro.

Từ những vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, theo dõi việc sử dụng mạng xã hội cũng như các mối quan hệ của con em mình, kịp thời trang bị kỹ năng nhận diện các chiêu trò lừa đảo trên mạng. Đồng thời, với những người có nhu cầu đi làm ăn xa hoặc lao động ở nước ngoài, cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp được cấp phép, không thông qua trung gian không rõ nguồn gốc. Việc tìm hiểu kỹ điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ là yêu cầu bắt buộc để tránh rơi vào bẫy.

Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành “cửa ngõ” của các hoạt động tuyển dụng, ranh giới giữa cơ hội và rủi ro trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Khi đó, sự chủ quan có thể phải trả giá không chỉ bằng tiền bạc, mà còn bằng chính sự an toàn và tương lai của mỗi cá nhân.