Theo Aljazeera, ngày 27-2, Thủ tướng Canada Mark Carney đã đến Mumbai trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Ấn Độ, với hy vọng thiết lập lại mối quan hệ song phương vốn đã xuống mức thấp nhất trong những năm gần đây dưới thời cựu Thủ tướng Jus
tt-canada.jpg
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt tay với Thủ tướng Canada Mark Carney trong cuộc gặp song phương tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 ở Kananaskis, Alberta, Canada, ngày 17 -6 -2025. Ảnh: Amber Bracken

Trong chuyến thăm, ông Mark Carney sẽ gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp tại Mumbai và bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận thương mại toàn diện, có thể ​ hoàn thành vào tháng 11 tới. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Modi Narendra tại New Delhi, ông Carney dự kiến ​​sẽ đạt được các thỏa thuận về thương mại và đầu tư, bao gồm năng lượng, khoáng sản quan trọng, nông nghiệp, giáo dục, nghiên cứu và giao lưu nhân dân. Nhà lãnh đạo Canada đã tìm cách thắt chặt quan hệ với Trung Quốc, Ấn Độ, trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc của Canada vào Mỹ và xây dựng một trật tự thương mại toàn cầu mới. Trong khi đó, mặc dù Ấn Độ đã phần nào ổn định quan hệ với Mỹ trong năm nay kể từ khi các cuộc đàm phán thương mại bước vào giai đoạn cuối, Ottawa và Washington vẫn bất đồng trong các vấn đề thế giới và thương mại quốc tế. Ông Nadjibulla thuộc Tổ chức châu Á Thái Bình Dương của Canada nhận định Ấn Độ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Canada nhằm giảm bớt sự phụ thuộc quá mức vào Mỹ và đa dạng hóa các mối quan hệ đối tác kinh tế và chiến lược.

Tháng trước, Liên minh châu Âu và Ấn Độ đã đạt được một thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt nhằm cắt giảm thuế quan đối với hầu hết các mặt hàng, làm dấy lên kỳ vọng rằng New Delhi có thể sớm ký một thỏa thuận tương tự với Ottawa. Đại sứ Ấn Độ tại Canada tiết lộ Thủ tướng Carney có khả năng sẽ ký một thỏa thuận cung cấp uranium kéo dài 10 năm, trị giá 2,8 tỷ CAD (2,05 tỷ USD) và các thỏa thuận nhỏ hơn về dầu khí, môi trường, trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, giáo dục và văn hóa.

Kim Phượng (hanoimoi.vn)