Sống khỏe
11/02/2022 01:24Cần chú ý gì khi tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi?
Mới đây, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 14/NQ-CP về việc mua 21,9 triệu liều vaccine Covid-19 của Hãng Pfizer dành cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đồng thời, Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm vaccine Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, bảo đảm khoa học, an toàn và hiệu quả. Trước yêu cầu trên của Chính phủ, Bộ Y tế đang hoàn thiện các thủ tục mua sắm nhằm sớm ký hợp đồng mua vaccine Covid-19 với Hãng Pfizer. Cùng với đó, Bộ Y tế cũng rất thận trọng đánh giá toàn diện, khoa học và khách quan đối với vấn đề tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi.
![]() |
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đến nay, WHO đã chính thức cấp phép cho vaccine Covid-19 của Pfizer được tiêm cho trẻ từ 5-12 tuổi. Cùng với đó, trên thế giới đã có 44 quốc gia tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi, trong đó có đến 75% dùng vaccine Pfizer. “Khi có vaccine này, chúng ta sẽ triển khai tiêm từng bước thận trọng chắc chắn, vấn đề an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu, trước hết và trên hết”, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh. Tuy việc tiêm vaccine Covid-19 không phải bắt buộc nhưng ngành Y tế khuyến khích tất cả người dân tiêm cho trẻ vì thực tế có khoảng 80% trường hợp tử vong do mắc Covid-19 thời gian qua là do không tiêm vaccine, hoặc tiêm không đủ mũi.
TS.BS Phạm Quang Thái, Phó trưởng khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho hay, hiện nhiều người tiếp xúc với các nguồn tin không chính thống về các phản ứng phụ khi tiêm vaccine cho trẻ em. Bên cạnh đó, một số người còn cho rằng trẻ không nên tiêm vì nghĩ nếu nhiễm bệnh cũng không nặng. Điều này không sai ở chỗ trẻ em khi mắc COVID-19, bệnh nhẹ hơn người lớn, nhưng với những trẻ có bệnh nền khi mắc rất dễ trở nặng.
Ngoài ra phụ huynh cần nhớ rằng trẻ khỏe mạnh nhưng sau khi nhiễm COVID-19 có thể bị ảnh hưởng khả năng tiếp thu, khả năng học, sinh hoạt. Hội chứng hậu COVID-19 không phải chỉ xảy ra ở người lớn mà ở cả trẻ em.
“Không có lý do gì mà phải trì hoãn việc tiêm vaccine cho trẻ”, TS. Phạm Quang Thái nhấn mạnh.
Trẻ 5-11 tuổi được tiêm vaccine COVID-19 với liều lượng thấp hơn (chỉ bằng 1/3 liều) so với nhóm từ 12 tuổi trở lên, vì vậy rất an toàn cho trẻ. 42 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho lứa tuổi này.
Trẻ sau khi được tiêm vaccine COVID-19 sẽ được bảo vệ. Nếu không may các con bị nhiễm bệnh, thì cũng chỉ ở thể rất nhẹ, hạn chế lây nhiễm sang trẻ khác.
Các phản ứng thông thường sau tiêm vaccine ở trẻ 5-11 tuổi là sốt, đau tại chỗ tiêm, mỏi người… được ghi nhận với tỉ lệ thấp hơn nhóm trẻ lớn và người trưởng thành. Còn những phản ứng bất lợi nặng khác không ghi nhận khi tiêm ở liều trẻ em.
PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, Bộ Y tế sẽ tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến chi tiết, cụ thể về các phản ứng, theo dõi sức khỏe của trẻ sau tiêm.
"Chúng tôi cũng sẽ truyền tải các thông tin này đến cộng đồng, các bậc cha mẹ để phụ huynh cùng tham gia với ngành y tế, cán bộ y tế trong theo dõi sức khỏe của trẻ sau tiêm"- bà Hồng cho biết.
Liên quan tới vấn đề tiêm chủng cho trẻ 5-11 tuổi, sáng 9/2, Bộ Y tế cho biết đã giao Viện Chiến lược và Chính sách Y tế khảo sát trực tuyến các phụ huynh có con dưới 12 tuổi tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Kết quả khảo sát hơn 415.000 phụ huynh tham gia cho thấy 60,6% phụ huynh đồng ý tiêm; 7,6% đồng ý nếu yêu cầu bắt buộc; 29,1% cân nhắc và chỉ 1,9% phụ huynh không đồng ý. Bộ Y tế cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng việc tiêm chủng vaccine cho lứa tuổi 5-11 tuổi.
PV (th)
- 5 ứng dụng miễn phí tốt hơn phần mềm đắt tiền (15:02)
- Israel tấn công phủ đầu Iran (47 phút trước)
- Bất động sản sắp hết thời thổi giá (1 giờ trước)
- Chi 2 triệu USD nhờ 'tạo điều kiện' trong vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Kim Tiến (3 giờ trước)
- Lật thuyền khi xem đua ghe ở Huế, hai mẹ con tử nạn (3 giờ trước)
- Nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai cứu sống bảo vệ ngừng tim giữa siêu thị Hà Nội (4 giờ trước)
- Máy bay quân sự chở tiền gặp nạn ở Bolivia, 15 người thiệt mạng (4 giờ trước)
- Bất động sản mất giá vì pickleball, chủ nhà than trời (4 giờ trước)
- Giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng, lên cao nhất 1 tháng qua (4 giờ trước)
- Ông Trump muốn dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga nhằm thúc đẩy hòa bình Ukraine (5 giờ trước)
