Có thể bạn chưa biết
27/03/2025 03:22Cận cảnh 'lớp phòng thủ' nặng 1.000 tấn nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc
Việc xây dựng tòa nhà chính của tổ máy hạt nhân này sắp hoàn tất. Khi cả bốn tổ máy đi vào vận hành, nhà máy sẽ sản xuất tới 40 tỷ kWh điện mỗi năm, đáp ứng nhu cầu điện của một nửa dân số tỉnh Sơn Đông. Hai tổ máy số 3 và 4 dự kiến vận hành hoàn thiện vào năm 2027.
Cột mốc quan trọng trong phát triển điện hạt nhân Trung Quốc
Vòm thép vừa được lắp đặt có đường kính khoảng 41 mét, cao 11 mét và nặng1.000 tấn. Cấu trúc khổng lồ này được cẩu bằng cần trục bánh xích 3.200 tấn, với thời gian lắp đặt hơn hai giờ.
Tập đoàn Điện hạt nhân Sơn Đông, một công ty con của Tập đoàn Đầu tư Điện lực Nhà nước Trung Quốc (SPIC), công bố việc lắp đặt vòm thép là cột mốc quan trọng. Lớp vỏ thép này là rào chắn an toàn thứ ba, có nhiệm vụ ngăn chặn rò rỉ vật liệu phóng xạ.
Theo Tập đoàn Điện hạt nhân Sơn Đông, việc lắp đặt vòm thép "đánh dấu sự hoàn thành cơ bản của cấu trúc chính tại đảo hạt nhân, đồng thời tạo nền tảng cho việc lắp đặt bể nước làm mát thụ động – một mô-đun mang tính biểu tượng của công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ ba – trên phần thượng tầng".
Bể nước này sẽ chứa nước làm mát để hạ nhiệt lò phản ứng trong trường hợp khẩn cấp. Đây là một phần của hệ thống an toàn thụ động, được kích hoạt tự động khi cần thiết.
Phát triển điện hạt nhân, đặt mục tiêu đạt trung hòa carbon năm 2060
Trung Quốc đặt mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2060 thông qua năng lượng hạt nhân và tái tạo.
Tháng 4/2002, Quốc vụ viện Trung Quốc phê duyệt xây dựng hai lò phản ứng CAP1000 tại các nhà máy điện hạt nhân Hải Dương, Sanmen và Lufeng. CAP1000 là phiên bản Trung Quốc của lò phản ứng AP1000 do Westinghouse (Mỹ) phát triển. Hiện tại, nhà máy Hải Dương và Sanmen mỗi nơi có hai tổ máy AP1000.
Hai tổ máy số 1 và 2 của nhà máy Hải Dương đi vào vận hành thương mại lần lượt vào các năm 2018 và 2019, cung cấp khoảng 20 TWh điện mỗi năm, đáp ứng một phần ba nhu cầu điện sinh hoạt tại Sơn Đông.
Sau khi dự án hoàn thành, bốn tổ máy của nhà máy sẽ sản xuất 40 tỷ kWh điện mỗi năm, cung cấp điện cho một nửa dân số tỉnh Sơn Đông và bổ sung nguồn nhiệt sạch cho bán đảo Giao Đông.
Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển điện hạt nhân như một giải pháp thay thế cho các nhà máy nhiệt điện than, nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm không khí tại Trung Quốc khiến khoảng hai triệu người tử vong mỗi năm.
- Huyền thoại cao thủ ngang hàng Hoắc Nguyên Giáp sống thọ 119 tuổi (20:40)
- Ngày mai miền Bắc và miền Trung còn nắng nóng hơn, Hà Nội cao nhất vượt 40°C (20:21)
- Reuters: Israel lo mất ảnh hưởng với ông Trump trong đàm phán với Iran (20:05)
- Báo Hàn Quốc: HLV Park Hang Seo giữ trọng trách ở World Cup, chưa sang Thái Lan (1 giờ trước)
- Tháng 6, miền Bắc có thể hứng nắng nóng tới 42°C (1 giờ trước)
- U17 Việt Nam dự World Cup: Bài học đứng lên từ thất bại (1 giờ trước)
- Nắng nóng khốc liệt, tiêu thụ điện tại Hà Nội cao kỷ lục (1 giờ trước)
- AI gỡ “nút thắt” chi phí logistics (2 giờ trước)
- Chuyên gia bày cách làm mát nhà trong đợt nóng đỉnh điểm (2 giờ trước)
- Nắng nóng gay gắt: Ai dễ bị sốc nhiệt và biến chứng nguy hiểm? (2 giờ trước)