Xã hội
08/05/2025 15:42Cận cảnh khu ký túc xá, trung tâm thương mại dự kiến làm trụ sở phường ở Hà Nội

Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, TP Hà Nội còn 126 xã, phường. Trong 125 đơn vị mới thành lập, 123 đơn vị đã có phương án bố trí trụ sở làm việc tại các cơ quan hiện hữu. Hai phường còn lại, Đại Mỗ và Yên Sở, dự kiến tạm thời sử dụng công trình ngoài công sở làm nơi làm việc - lần lượt là Trung tâm thương mại Trung Văn và ký túc xá khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Phường Yên Sở mới, thuộc quận Hoàng Mai, được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của phường Yên Sở cũ, cùng với một phần diện tích của các phường Thịnh Liệt, Hoàng Liệt, Trần Phú (quận Hoàng Mai), xã Tứ Hiệp và thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì).

Theo kế hoạch, trụ sở tạm thời của phường Yên Sở mới sẽ được đặt tại một trong các tòa nhà ký túc xá trong khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Khu ký túc xá này được xây dựng trên khu đất rộng 40.000m², nằm gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường Giải Phóng. Toàn khu gồm 6 khối nhà từ A1 đến A6, mỗi khối cao trung bình 17 tầng.

Ký túc xá Pháp Vân – Tứ Hiệp là dự án nhà ở sinh viên lớn tại Hà Nội, được khởi công từ năm 2009 với tổng mức đầu tư khoảng 1.900 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau hơn một thập kỷ xây dựng, ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp hiện chỉ có ba tòa A1, A5 và A6 được hoàn thiện, trong khi các tòa A2, A3 và A4 vẫn dang dở hoặc chưa thi công do thiếu mặt bằng.


Do đã bỏ hoang nhiều năm nên một số hạng mục của khối nhà A2, A3, A4 xuống cấp, cũ kỹ, phần mái có dấu hiệu đọng nước...

Khu đất nằm phía trước các tòa A2, A3, A4 biến thành bãi đỗ ô tô, người dân trồng rau,... gây mất mỹ quan đô thị.

Năm 2017, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất chuyển tòa A2, A3 thành nhà ở xã hội. Năm 2024, TP Hà Nội lên kế hoạch dành hơn 220 tỷ đồng để thực hiện đề xuất này.

Phường Đại Mỗ mới, thuộc quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), được thành lập từ việc sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn, cùng với một phần diện tích của các phường Phú Đô, Mễ Trì (Nam Từ Liêm); Mộ Lao, Dương Nội (quận Hà Đông); Trung Hòa (quận Cầu Giấy) và Nhân Chính (quận Thanh Xuân). Do diện tích trụ sở hành chính hiện tại của phường Trung Văn không đủ để bố trí tất cả các cơ quan của phường Đại Mỗ sau sáp nhập, Hà Nội dự kiến sẽ đặt trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội của phường tại trung tâm thương mại Trung Văn.

Trung tâm thương mại Trung Văn tọa lạc tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, là một khu chợ truyền thống được xây dựng từ năm 2012.

Sau nhiều năm sử dụng, các hạng mục của trung tâm này bắt đầu xuống cấp.

Nhiều tiểu thương không ngần ngại chiếm dụng vỉa hè để bày bán hàng hóa, khiến cho lối đi chung trở nên chật hẹp, gây cản trở giao thông.

Các lều tạm, mái che và hàng hóa được bày bán tràn lan ra vỉa hè, không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn làm mất mỹ quan đô thị.

Khu vực chợ dân sinh trong trung tâm thương mại Trung Văn.

Hiện nay, sân của trung tâm thương mại Trung Văn đang được sử dụng làm bãi đỗ xe cho tiểu thương và người dân sinh sống trong khu vực.
- Vụ án Trương Mỹ Lan: Tiếp tục chi trả hơn 318 tỷ cho các trái chủ (15:24)
- Bộ Y tế: Trẻ 1-5 tuổi cần vận động 180 phút/ngày, hạn chế tối đa xem điện thoại (59 phút trước)
- Nhà nước kiểm soát, quyết định giá đất: Những thay đổi gì sẽ diễn ra? (1 giờ trước)
- FIFA: Mở công ty không phải bán bóng đá, truyền thông xuyên tạc (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội truy bắt nhóm côn đồ cầm hung khí hỗn chiến tại quán ăn (1 giờ trước)
- Cận cảnh nhà thi đấu ở Đắk Lắk nứt gãy một phần khi đang thi công (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam - Singapore: Hướng tới ba điểm để bứt tốc vào bán kết (2 giờ trước)
- Đình chỉ học một năm hai nữ sinh y khoa livestream dọa 'tiêm thuốc độc' (2 giờ trước)
- Sân Mỹ Đình xanh mướt đón đội tuyển Việt Nam trở lại sau 2 năm (3 giờ trước)
- Siêu bão Dolphin có thể vượt qua cấp 17, mạnh tương đương siêu bão Sinlaku (3 giờ trước)
