Xã hội
17/12/2025 15:10Cận cảnh khu đất 'kim cương' ven Hồ Hoàn Kiếm được đền bù 400 tỷ đồng
Khu vực phía đông Hồ Hoàn Kiếm có diện tích khoảng 2,14 ha, phía tây giáp hồ và đường Đinh Tiên Hoàng, phía bắc giáp khu dân cư, phía đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn. Khu đất này được quy hoạch làm Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, tạo không gian cây xanh ven hồ, phục vụ sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm.
Đáng chú ý, một khu đất trên phố Đinh Tiên Hoàng được bồi thường khoảng 400 tỷ đồng để di dời, phục vụ dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm.
Theo tìm hiểu, khu đất trên thuộc các số nhà 63 - 65 - 67 phố Đinh Tiên Hoàng, có mặt tiền hơn 15 m, hiện được chia thành nhiều gian hàng kinh doanh.
Khu đất rộng hơn 400 m², có hai sổ đỏ, hướng thẳng ra Hồ Hoàn Kiếm, được xem là “đất vàng, đất kim cương” hiếm hoi của Thủ đô.
Sau quá trình làm việc với UBND phường Hoàn Kiếm, gia đình đã đồng thuận phương án bồi thường khoảng 400 tỷ đồng và dự kiến nhận tiền trong khoảng 10 ngày tới.
Cùng thuộc diện phải di dời để xây dựng Quảng trường – công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm, nhiều khu đất có diện tích lớn, mặt tiền đẹp đang kinh doanh khách sạn trên phố Lý Thái Tổ cũng gây xôn xao dư luận khi mức bồi thường chưa được công bố.
Khách sạn 10 tầng tại số 26 phố Lý Thái Tổ, được xây dựng từ năm 2019, mới được đưa vào hoạt động từ đầu tháng 4/2025. Theo tìm hiểu, khách sạn có khoảng 52 phòng.
Từ khách sạn, người dân và du khách chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ để tới các điểm du lịch quanh Hồ Hoàn Kiếm.
Khách sạn này có hai lối tiếp cận, gồm lối chính trên phố Lý Thái Tổ và cổng phụ phía sau thông ra ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng.
Theo khảo sát trên các trang bất động sản, giá đất mặt đường Lý Thái Tổ hiện dao động quanh mức 1 tỷ đồng/m², khiến giá trị ước tính của khách sạn 10 tầng này lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Cách đó không xa là một khách sạn nằm tại số 32 phố Lý Thái Tổ, ngay sát ngã tư phố Lý Thái Tổ - Trần Nguyên Hãn.
UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, đến nay có 33/43 hộ dân đồng thuận phương án bồi thường, di dời; 10 hộ còn lại đang tiếp tục được vận động. Thành phố áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ đặc thù, bố trí tái định cư tại Đông Anh, Việt Hưng hoặc khu nhà tái định cư Thượng Thanh, nhằm bảo đảm tiến độ dự án và quyền lợi người dân.
Hiện dự án đầu tư xây dựng phân kỳ I (giai đoạn 1) Quảng trường - công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm đang triển khai phá dỡ 7 trụ sở cơ quan, tổ chức trong phạm vi dự án gồm: Chi cục Dân số - Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội, Văn phòng UBND TP Hà Nội, Thành hội Người mù Hà Nội, Hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Hà Nội, trụ sở giao dịch Kho bạc Nhà nước.
Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, quy mô khoảng 2,14 ha.
Giai đoạn 1 tập trung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên diện tích khoảng 21.151 m², đồng thời đầu tư quảng trường, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, chiếu sáng, wifi và camera an ninh.
Giai đoạn 2 phát triển không gian ngầm khoảng ba tầng, kết nối trực tiếp với ga C9 tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), phục vụ đa chức năng văn hóa, dịch vụ, thương mại.
Dự kiến giai đoạn 1 hoàn thành trong năm 2026.
- Nga oanh toạc Kiev bằng loạt tên lửa đạn đạo siêu thanh mới (16:21)
- Ông Park Hang Seo làm huấn luyện viên đội Thái Lan (16:01)
- Bức ảnh trời nóng đến mức thóc phơi nổ thành bỏng: Chuyên gia lên tiếng (42 phút trước)
- Miền Bắc và miền Trung sắp đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng cháy da (1 giờ trước)
- Khi Hà Nội bước vào cuộc tái thiết lớn nhất nhiều năm qua (1 giờ trước)
- Bác sĩ Việt Nam lập kỷ lục chinh phục 3 đỉnh Everest trong 4 ngày (1 giờ trước)
- Chuyển tư duy nhà ở xã hội: Từ bán sang cho thuê (2 giờ trước)
- Giá bạc: Đối mặt với nỗi lo mang tên lãi suất (2 giờ trước)
- Từ đột kích quán bar, công an phá nhiều đường dây liên quan ma túy, bắt 50 người (2 giờ trước)
- Siết chặt kiểm soát dịch Ebola tại các cơ sở y tế (5 giờ trước)