Cán bộ bị kỷ luật hàng loạt, "sếp" kiểm lâm ở Huế vẫn được đề bạt thăng chức

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế được đề bạt làm Phó Giám đốc Sở NNPTNT, mặc dù 15 thuộc cấp của ông này bị kỷ luật vì sai phạm trong công tác.

Ngày 4/9, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế  có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Cơ quan này đề xuất bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), đồng thời vẫn kiêm nhiệm luôn chức vụ hiện hành.

 Dù địa phương xảy ra hàng loạt vụ phá rừng quy mô lớn, nhiều cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật, cách chức nhưng ông Nguyễn Đại Anh Tuấn (ảnh nhỏ) vẫn được đề bạt thăng chức, kiêm nhiệm. 

Theo tìm hiểu của phóng viên VTC News, từ cuối năm 2018 đến nay, có hơn 15 cán bộ Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế bị kỷ luật, điều chuyển công tác do sai phạm trong công tác bảo vệ, quản lý rừng ở Thừa Thiên - Huế.

Cụ thể, Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới đình chỉ công tác, luân chuyển 8 cán bộ vì để xảy ra phá rừng ở khu vực tiểu khu 297, 298 do Đội Bảo vệ rừng chuyên trách Mỏ Quạ quản lý.

Công TNHH Nhà nước MTV Lâm Nghiệp Nam Hòa (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đình chỉ công tác 2 cán bộ là Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Lộc Hòa và Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Xuân Lộc, liên quan đến việc rừng phòng hộ Phú Lộc bị tàn phá.

Chưa hết, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cũng kỷ luật, cách chức 6 cán bộ, nhân viên vì để hàng chục gốc gỗ quý ở khoảnh 4 tiểu khu 187 của rừng đầu nguồn sông Tả Trạch bị đốn hạ. 

Trong thời điểm rừng phòng hộ A Lưới bị lâm tặc tàn phá, trả lời trước báo chí, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn từng tuyên bố: "Sẽ từ chức nếu rừng ở Thừa Thiên - Huế bị phá như Quảng Nam".

Mặt khác, tờ trình của Sở Nội vụ Thừa Thiên - Huế về việc bổ nhiệm ông Tuấn có dấu hiệu đi ngược với quy định của pháp luật về số lượng cấp phó. 

Cụ thể, công văn số 5470/BNV-TCCB của Bộ Nội vụ nêu: “Phó Thủ trưởng cơ quan cấp trên không kiêm Thủ trưởng cơ quan cấp dưới”.

 Trong công văn số 5470/BNV-TCCB của Bộ Nội vụ nêu: “Phó Thủ trưởng cơ quan cấp trên không kiêm Thủ trương cơ quan cấp dưới”.

Thông tư liên tịch số 14/2015 của Bộ NN&PTNT – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về NN&PTNT thuộc UBND tỉnh, cấp huyện cũng nói rõ: “Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở NN&PTNT không kiêm nhiệm Chi cục trưởng”.

Trước sự xôn xao của dư luận về thông tin này, một lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế thừa nhận Sở có tờ trình đề xuất bổ nhiệm chức vụ nêu trên với ông Nguyễn Đại Anh Tuấn. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc này. 

Vị lãnh đạo Sở Nội vụ Thừa Thiên - Huế khẳng định, việc ông Tuấn được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm phù hợp với Thông tư liên tịch số 14/2015 của Bộ NN&PTNT – Bộ Nội vụ.

"Tuy thông tư này nói Giám đốc và Phó giám đốc Sở NN&PTNT không kiêm nhiệm Chi cục trưởng nhưng cũng có nói "trường hợp phải kiêm nhiệm thì thời gian kiêm nhiệm không quá 12 tháng". Việc này ban cán sự họp bàn xem xét rồi. Trước mắt vì chưa có người nên cho kiêm nhiệm nhưng không quá 12 tháng”, lãnh đạo Sở Nội vụ khẳng định.

Mặc dù vậy, theo thông tin VTC News có được, trong quy hoạch các chức danh cán bộ quản lý thuộc diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý của Sở NN&PTNT giai đoạn 2018-2020 và 2020-2025 được phê duyệt thì có đến 4 nhân sự được quy hoạch chức danh Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin!

15 phụ huynh Hòa Bình có con được nâng điểm thi bị đề nghị kỷ luật
Bị phạt thẻ vàng, HLV Park Hang Seo nói đùa: "Tôi từng bị đuổi, kỷ luật mấy trận cơ"
Thi hành kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến
/ vtc.vn