Quốc tế
13/06/2021 03:27Campuchia bắt đầu tháo dỡ nhà nổi bên Biển Hồ
Si Vutha, lãnh đạo Văn phòng quản lý đất đai huyện Prek Pnov, ngoại ô thủ đô Phnom Penh của Campuchia, giám sát quá trình phá dỡ các khu nhà nổi từ hôm 11/6. "Có 316 hộ dân mà chúng tôi phải di dời trong hôm nay. Vấn đề này thực sự ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố và môi trường. Khi ngồi trên thuyền đi qua khu vực, bạn sẽ ngửi thấy mùi rất khó chịu", ông cho hay.
Quan chức Campuchia giải thích việc di dời nhằm chỉnh trang thủ đô trước khi Phnom Penh đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) vào năm 2023, bởi sân vận động mới được xây chỉ cách khu vực ven Biển Hồ vài km. "Chỗ này có hàng trăm con virus. Du khách nước ngoài sẽ đến và chứng kiến đất nước như thế này sao', Si Vutha nói.
![]() |
Người dân dỡ nhà nổi bên Biển Hồ tại huyện Prek Pnov, Campuchia, hôm nay. Ảnh: Reuters. |
Tuy nhiên, cư dân sống tại những ngôi nhà nổi cho rằng chính quyền triển khai kế hoạch quá sớm, khi còn hơn một năm nữa mới tới SEA Games. Phát ngôn viên chính quyền Phnom Penh Met Meas Pheakdey chưa đưa ra bình luận.
Những ngôi nhà nổi bằng gỗ bên Biển Hồ vừa là nơi ở, vừa là kế sinh nhai của các gia đình, hầu hết là người gốc Việt, suốt nhiều thế hệ qua. "Tổ tiên của chúng tôi luôn ở đây", người đàn ông 54 tuổi tên Kith Dong cho biết.
Kith Dong nói rằng chính quyền thành phố không cho gia đình của ông đủ thời gian để di dời. "Nếu họ gia hạn thêm vài tháng nữa, chúng tôi sẽ có thời gian để xây nhà", ông nói.
Chính quyền Phnom Penh hôm 2/6 thông báo kế hoạch di dời các công trình là nhà nổi, bè nuôi cá trên mặt sông Mekong trong khu vực thủ đô. Giới chức yêu cầu các hộ dân tại đây phải di dời trong vòng 7 ngày, cho biết sẽ tháo dỡ toàn bộ công trình trái phép sau khi hết hạn chót. Quyết định này ảnh hưởng tới khoảng 700 hộ dân, bao gồm nhiều người gốc Việt.
Trong cuộc họp báo hôm 10/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam "đề nghị các cơ quan chức năng Campuchia cần lưu ý có lộ trình hợp lý, bảo đảm quyền lợi và an sinh của người gốc Việt, tạo điều kiện cho những người bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống, duy trì hoặc chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp và tiếp cận đầy đủ các dịch vụ thiết yếu".
"Việt Nam thông hiểu chính sách phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ cảnh quan môi trường của Campuchia, mong việc di dời được triển khai với lộ trình hợp lý và khả thi, có bố trí khu vực tái định cư với đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu, giúp người dân thuộc diện di dời sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội", bà Hằng cho hay, nói thêm rằng Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh đã đến thăm hỏi, động viên người gốc Việt tại khu vực bị di dời.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao còn cho biết Campuchia đã ghi nhận ý kiến của Việt Nam và khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho sinh viên, doanh nghiệp Việt Nam, những người học tập, làm ăn, cũng như người gốc Việt sinh sống ổn định tại Campuchia.
Ánh Ngọc (Theo Reuters)
- Tổng thống Trump: ‘Cả một nền văn minh sẽ biến mất trong đêm nay’ (2 giờ trước)
- Tổ hợp hóa dầu Ả Rập Xê Út trúng đòn không kích của Iran (2 giờ trước)
- Bà xã 'Tôn Ngộ Không': 38 năm viên mãn dù chưa một lần mặc váy cưới (2 giờ trước)
- Quan Vũ và Điêu Thuyền có quan hệ thế nào? (2 giờ trước)
- Khám phá tàu Orion - 'Trái tim' của sứ mệnh Artemis II (5 giờ trước)
- Cậu bé gần như mất thị lực vĩnh viễn do thói quen ôm mèo mà không rửa tay (5 giờ trước)
- Thực tế khốc liệt phi công Mỹ phải đối mặt khi phóng ghế thoát hiểm từ máy bay (5 giờ trước)
- Kê đơn sai, bán thuốc hết hạn có thể bị tước chứng chỉ, phạt tới 30 triệu đồng (6 giờ trước)
- Paris hạn chế ô tô, cải thiện chất lượng không khí nhờ xe đạp (6 giờ trước)
- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử (7 giờ trước)
