Tin hot
16/03/2026 14:16Cạm bẫy đằng sau lời mời “việc nhẹ, lương cao”
![]() |
| Ảnh minh họa |
Gần đây, Công an xã Mậu A (Lào Cai) vừa tiếp nhận tin trình báo khẩn cấp từ anh L.V.S về việc 3 học sinh gồm B.N.L (sinh năm 2010), L.V.L (sinh năm 2011) và T.V.H (sinh năm 2008), cùng ở thôn Vầu Sơn, xã Mậu A, rời khỏi nhà từ ngày 31/1 và sau đó mất liên lạc với gia đình.
Qua tìm hiểu từ bạn bè cùng lớp, gia đình cho biết, các em này đã nghe theo lời dụ dỗ của người lạ quen qua mạng xã hội. Đối tượng này hứa hẹn lo chỗ ăn ở và giới thiệu công việc với mức thu nhập cao, khiến các em nảy sinh ý định bỏ nhà, nghỉ học để đi làm.
Sau quá trình rà soát, Công an xã Mậu A xác định 3 em đã lên xe khách tại địa phương và di chuyển theo tuyến cao tốc Lào Cai – Hà Nội, sau đó tiếp tục đi về khu vực Ninh Bình (tỉnh Hà Nam cũ). Lực lượng chức năng đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống camera an ninh dọc tuyến đường, nhanh chóng khoanh vùng và xác định được vị trí của các em.
Ngay trong ngày, tổ công tác đã tìm thấy, đảm bảo an toàn và hỗ trợ đưa cả 3 em trở về địa phương. Làm việc với cơ quan Công an, các em cho biết đã tin vào những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” trên Facebook nên tự ý rời khỏi nhà và bỏ học để đi tìm việc.
Trước đó, Công an xã Đạ Huoai (Lâm Đồng) cũng đã phát đi cảnh báo tới người dân về thủ đoạn tuyển dụng lao động sang Campuchia trái phép với những lời mời chào hấp dẫn trên mạng xã hội.
Theo Công an xã này, thời gian gần đây đơn vị đã tiếp nhận từ Công an tỉnh Lâm Đồng và bàn giao cho gia đình quản lý, giáo dục 3 công dân địa phương bị phía Campuchia trục xuất về nước. Các trường hợp này đều bị dụ dỗ bởi các thông tin tuyển dụng lan truyền trên mạng với lời quảng cáo “việc nhẹ, lương cao”, không yêu cầu trình độ, thủ tục nhanh gọn.
Để tạo lòng tin, các đối tượng môi giới còn cam kết chi trả chi phí đi lại, làm giấy tờ, thậm chí hỗ trợ đưa người lao động xuất cảnh trái phép. Tại đây, người lao động bị ép làm việc liên tục từ 12–16 giờ mỗi ngày, bị kiểm soát chặt chẽ và hạn chế tự do đi lại. Nhiều trường hợp còn bị buộc gọi điện về cho gia đình yêu cầu chuyển tiền chuộc để được trở về nước.
Lực lượng chức năng cho biết, các đối tượng thường đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng như Facebook, Zalo, Telegram, TikTok với mức thu nhập quảng cáo từ 25–40 triệu đồng/tháng, kèm cam kết hỗ trợ ăn ở, đào tạo miễn phí. Tuy nhiên, thực tế khi đến nơi, nhiều nạn nhân bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo; nếu không hoàn thành chỉ tiêu, họ có thể bị đe dọa, ngược đãi hoặc buộc nộp tiền phạt.
Từ những vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, theo dõi việc sử dụng mạng xã hội cũng như các mối quan hệ của con em mình, kịp thời trang bị kỹ năng nhận diện các chiêu trò lừa đảo trên mạng.
Người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các thông tin tuyển dụng, đặc biệt là việc làm ở nước ngoài; không tin vào các lời quảng cáo mập mờ, không rõ doanh nghiệp hay hợp đồng. Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp hình ảnh, dữ liệu giấy tờ tùy thân trên không gian mạng và cần tìm hiểu kỹ thông tin về công việc, điều kiện lao động, chế độ đãi ngộ trước khi quyết định đi làm ăn xa.
Đối với người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài, cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp được cấp phép, không thông qua trung gian. Khi phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.
- Kết nối quá khứ với hiện tại qua số hóa di sản (1 giờ trước)
- Volkswagen hỗ trợ một năm tiền xăng cho khách Việt mua xe (2 giờ trước)
- Google Maps cập nhật địa giới hành chính mới của Việt Nam sau 8 tháng sáp nhập (2 giờ trước)
- Tăng tích trữ dầu thô rồi "găm' lại không dùng - nước cờ khó đoán của Trung Quốc (2 giờ trước)
- Thiên thạch phát nổ trên bầu trời Mỹ gây nổ lớn (3 giờ trước)
- Ông Netanyahu tiếp tục bác tin đồn qua đời trong video mới nhất (3 giờ trước)
- Phần Lan thúc đẩy dự luật về vũ khí hạt nhân (4 giờ trước)
- Đồng minh NATO từ chối tham chiến ở Iran, ông Trump nói 'sai lầm rất ngớ ngẩn' (5 giờ trước)
- Mỹ tuyên bố dội bom xuyên phá căn cứ tên lửa Iran gần eo biển Hormuz (5 giờ trước)
- Trình Thủ tướng phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất 31/3 (6 giờ trước)
