Cách ly hơn 170 người từng tiếp xúc "bệnh nhân 262"

Hơn 170 người ở Bắc Ninh và Bắc Giang, Thái Nguyên bị cách ly tập trung do từng tiếp xúc với nam công nhân dương tính nCoV.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho hay, đến sáng 14/4, tỉnh này đã đưa 100 người diện F1 đi cách ly tập trung; bàn giao danh sách 77 F1 khác cho các tỉnh, thành liên quan.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh xác định được 525 trường hợp tiếp xúc gián tiếp (F2) với "bệnh nhân 262", đều đã áp dụng biện pháp giám sát sức khỏe theo quy định.

Các trường hợp liên quan đến "bệnh nhân 262" được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm, dự kiến có kết quả vào tối 14/4.

Tại Bắc Giang, ông Lê Ánh Dương, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết đã xác định được 223 trường hợp liên quan đến "bệnh nhân 262". Trong đó, 17 người F1, 121 F2 và 85 F3. Hơn 70 người đã đi cách ly tập trung, bao gồm các F1 và những trường hợp F2 nguy cơ cao; số còn lại cách ly tại nhà 28 ngày.

Trong số người đi cách ly tập trung, tỉnh Bắc Giang đã xét nghiệm 25 trường hợp cho kết quả âm tính lần một; trong hôm nay, các trường hợp còn lại sẽ được lấy mẫu bệnh phẩm.

Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, cho biết qua rà soát, Sở bước đầu xác định 7 trường hợp F1, chủ yếu là tiếp xúc gần và đi cùng xe buýt với "bệnh nhân 262". Trong 7 người, có 4 người ở thành phố Thái Nguyên, một người ở huyện Phú Bình và hai người ở huyện Phổ Yên, đều được cách ly tập trung. Ngoài ra, 125 trường hợp F2 (tiếp xúc với F1) cách ly tại nhà; và 207 trường hợp F3.

Đến chiều nay, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm 53 người bao gồm 5 mẫu F1 và 48 mẫu F2; kết quả âm tính. Thái Nguyên đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp còn lại.

Các trường hợp F1, F2 kết quả ban đầu âm tính, vẫn tiếp tục được cách ly theo quy định. Các F3, cơ quan chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, chờ kết quả xét nghiệm của F2 để có hướng xử lý tiếp theo.

"Bệnh nhân 262", 26 tuổi, trú thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội, được Bộ Y tế công bố dương tính nCoV sáng 13/4. Anh là công nhân công ty SamSung Display, KCN Yên Phong, Bắc Ninh. Ngày 27/3, anh tiếp xúc gần với người bác là "bệnh nhân 254" tại xóm Chợ, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.

Từ ngày 31/3 đến 6/4, anh ho khan, cảm giác sốt và không điều trị gì; vẫn đi làm bình thường tại Công ty Samsung (Bắc Ninh) bằng xe buýt và thường xuyên đeo khẩu trang, được kiểm tra thân nhiệt. Từ ngày 7/4, anh nghỉ làm và được cách ly tại nhà. Ngày 11/4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, một ngày sau ghi nhận dương tính nCoV.

Toàn bộ thôn Hạ Lôi với 11.077 người thuộc 2.711 hộ đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Đến sáng 14/4, cả nước ghi nhận 265 người nhiễm nCoV,167 người khỏi bệnh và 98 người đang điều trị; 25 tỉnh, thành phố ghi nhận người nhiễm nCoV, trong đó Hà Nội 127 ca, TP HCM 54 ca.

Bá Đô - Gia Chính - Lê Nga

cach ly hon 170 nguoi tung tiep xuc benh nhan 262 Đề xuất giải pháp thực hiện cách ly xã hội sau ngày 15/4

Nhóm các nhà khoa học, các chuyên gia giúp Ban Chỉ đạo quốc gia hoàn thiện phương án kiến nghị với Thủ tướng về việc ...

cach ly hon 170 nguoi tung tiep xuc benh nhan 262 Thêm 2 ca mắc mới Covid-19 tại Hạ Lôi, Việt Nam có tổng cộng 262 ca

Bộ Y tế vừa thông báo thêm 2 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 262 người.

/ vnexpress.net