Tin Dầu khí
23/03/2022 18:10Các tập đoàn năng lượng cảnh báo thế giới sẽ thiếu hụt dầu diesel
Các tập đoàn năng lượng như Vitol, Gunvor và Trafigura ước tính họ sẽ thiếu hụt khoảng 3 triệu thùng dầu/ngày từ Nga do các lệnh trừng phạt kinh tế từ Mỹ và phương Tây.
“Châu Âu nhập khẩu khoảng một nửa lượng dầu diesel từ Nga và một nửa còn lại từ Trung Đông”, ông Russell Hardy, giám đốc điều hành của Vitol cho biết việc mất đi nguồn cung từ Nga sẽ khiến dầu diesel thiếu hụt nghiêm trọng.
“Diesel không chỉ là vấn đề của châu Âu, đây là vấn đề toàn cầu”, ông Torbjorn Tornqvist, nhà đồng sáng lập Gunvor, nói.
![]() |
| Thị trường toàn cầu đang đối mặt với tình trạng thiếu dầu diesel do các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. (Ảnh: Getty Images) |
Ông Amrita Sen, giám đốc nghiên cứu và nhà phân tích dầu tại Energy Aspects, cho biết thị trường dầu diesel chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong số các sản phẩm dầu. Lý do là vì châu Âu nhập khẩu gần 1 triệu thùng/ngày từ Nga trong khi lượng dầu dự trữ của thế giới hiện thấp gần mức kỷ lục.
Theo ông Jeremy Weir, giám đốc điều hành của Trafigura, thị trường toàn cầu sẽ mất khoảng 2-2,5 triệu thùng dầu từ Nga, bao gồm cả sản phẩm dầu thô và tinh chế.
“Thị trường dầu diesel vốn đã khan hiếm. Nó sẽ trở nên khan hiếm hơn nữa”, ông Weir nói.
Tuần trước, nhiều nhà giao dịch năng lượng hàng đầu châu Âu kêu gọi các chính phủ và ngân hàng trung ương hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp để duy trì thị trường khí đốt và điện trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine khiến giá cả biến động mạnh.
Trong một diễn biến khác, tập đoàn dầu khí TotalEnergies của Pháp tuyên bố sẽ dừng các hợp đồng mua dầu diesel từ Nga “càng sớm càng tốt" và chậm nhất là vào cuối năm 2022. Quyết định này chỉ được thay đổi nếu có chỉ thị từ các chính phủ châu Âu.
Hiện các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa thống nhất ý kiến về vấn đề cấm vận dầu của Nga. Một số nước ủng hộ lệnh cấm đã tỏ ra thiếu kiên nhẫn trước tốc độ đàm phán.
"Tại sao Châu Âu cho Nga thêm thời gian để kiếm thêm lợi nhuận từ dầu khí? Đã đến lúc trừng phạt Nga", Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis đăng trên Twitter.
Các nước Baltic có cùng quan điểm với Litva. Tuy nhiên, Đức, Hà Lan và Italia lại phản đối vì giá năng lượng đã quá cao. Theo Đức và Hà Lan, không thể ban hành lệnh cấm do EU vẫn còn phụ thuộc vào dầu khí của Nga. Cụ thể, 27% lượng dầu mỏ và 40% lượng khí đốt tiêu dùng tại Châu Âu là nhập khẩu từ Nga, trong đó Đức nhập tới 55% lượng khí đốt tự nhiên, 52% lượng than và 34% dầu của Nga.
- Ai làm trưởng phái đoàn Mỹ trong vòng đàm phán mới với Iran? (50 phút trước)
- Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương (1 giờ trước)
- Quân đội Mỹ giành ‘ưu thế kiểm soát trên biển’ tại Trung Đông (1 giờ trước)
- Cục Nghệ thuật biểu diễn thông tin vụ xử lý MV gây tranh cãi của Jun Phạm (1 giờ trước)
- Món đồ uống từ một thị trấn nhỏ của Mỹ lan khắp thế giới (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp đã sẵn sàng bán xăng E10 sớm (2 giờ trước)
- Ông Vance nói sẽ thúc đẩy 'thỏa thuận lớn' khi tiếp tục đàm phán Mỹ - Iran (2 giờ trước)
- NATO lên kế hoạch “châu Âu hóa” khi rủi ro Mỹ rút lui gia tăng (3 giờ trước)
- Nasdaq ghi nhận chuỗi tăng dài nhất từ 2021 khi thị trường hồi phục (3 giờ trước)
- Italy đình chỉ thỏa thuận quốc phòng với Israel (4 giờ trước)
