Quốc tế
20/09/2025 15:25Các nước bất đồng khi Liên hợp quốc bác dự thảo nghị quyết dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran
Đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeed Iravani lên án kết quả bỏ phiếu là vi phạm luật pháp quốc tế. Ông bác bỏ mốc thời hạn là ngày 28-9 sẽ tái áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt đối với Iran liên quan chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời khẳng định chương trình hạt nhân của Tehran là vì hòa bình.
Ông Amir Saeed Iravani cáo buộc Anh, Pháp và Đức (nhóm E3) đã không thực hiện nghĩa vụ của mình và "hành động theo yêu cầu của Washington", gọi cuộc bỏ phiếu là một cơ hội đối thoại bị bỏ lỡ.
Bộ Ngoại giao Iran trong một tuyên bố đã lên án cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an, cam kết sẽ có phản ứng thích đáng đối với "bất kỳ hành động phi pháp nào".
"Động thái hôm nay được thực hiện mà không có sự đồng thuận và bất chấp sự phản đối nghiêm trọng từ một số thành viên Hội đồng, càng làm suy yếu uy tín của Hội đồng Bảo an", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran cho biết thêm.
Tương tự, Đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho biết, việc dự thảo nghị quyết không được thông qua "đã vi phạm nghiêm trọng quy trình xem xét các tình huống tranh chấp mà chúng tôi gặp phải theo thỏa thuận Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA)".
Đại diện Trung Quốc tại Hội đồng bảo an Phó Thông phản bác rằng, châu Âu không có thẩm quyền khởi động tiến trình tái áp đặt trừng phạt Iran và cảnh báo việc thúc đẩy quá trình này có nguy cơ làm leo thang căng thẳng.
Trong khi đó, Quyền Đại diện Mỹ tại Liên hợp quốc Dorothy Shea hoan nghênh quyết định trên, cáo buộc rằng Iran đã làm giàu uranium vượt xa giới hạn đã thỏa thuận "mà không có mục đích dân sự đáng tin cậy nào".
Đặc phái viên Anh Barbara Woodward cho biết kết quả này phù hợp với cơ chế “Snapback” (phục hồi nguyên trạng) được nêu trong Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an, tái khẳng định cam kết của London về ngoại giao nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Trước đó cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành bỏ phiếu cho dự thảo nghị quyết liên quan đến việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran. Theo đó, một nghị quyết của Hội đồng Bảo an do Hàn Quốc soạn thảo nhằm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt đã không được thông qua sau khi 9 quốc gia thành viên phản đối. Điều này có nghĩa là mọi lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran trước năm 2015 sẽ tự động được áp dụng trở lại sau khi thời hạn khôi phục 30 ngày kết thúc vào ngày 28-9, trừ khi Hội đồng Bảo an có hành động tiếp theo.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi dự kiến sẽ gặp những người đồng cấp châu Âu tại New York (Mỹ) vào tuần tới, ông Amir Saeed Iravani đồng thời lưu ý cánh cửa ngoại giao vẫn mở. Tehran và các cường quốc châu Âu vẫn còn 8 ngày để đàm phán về thoả thuận hạt nhân của nước này.
- Vì sao khi đi máy bay bạn nên mang theo một quả bóng tennis? (20:25)
- Xuất khẩu nông sản ảnh hưởng thế nào trước xung đột Trung Đông (59 phút trước)
- Bánh mì – món ăn “quốc dân” của người Việt vì sao lại tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm? (1 giờ trước)
- Những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (1 giờ trước)
- Những điểm mới liên quan thi lớp 10 tại TP.HCM (1 giờ trước)
- Tân Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn 'an toàn và khỏe mạnh' (1 giờ trước)
- Trúng vật thể lạ không xác định, tàu hàng bốc cháy ở eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Hơn 11 triệu thùng dầu của Iran vừa đi qua eo biển Hormuz, hướng thẳng đến một quốc gia châu Á (3 giờ trước)
- Mỹ tiêu tốn bao nhiêu tỷ USD cho hệ thống Patriot trong xung đột với Iran? (3 giờ trước)
- VN-Index tăng hơn 50 điểm, thanh khoản giảm mạnh (4 giờ trước)