Các mẫu vũ khí hiện đại tạo nên sức mạnh pháo binh Việt Nam

Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2022 giới thiệu gần như toàn bộ các hệ thống pháo, tên lửa mặt đất hiện đại nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trong hàng trăm khí tài quân sự được công nghiệp quốc phòng Việt Nam, cũng như các Quân, Binh chủng toàn quân giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022, Binh chủng Pháo binh trưng bày nhiều loại khí nhất với hầu hết trang bị có trong biên chế.

Binh chủng Pháo binh trưng bày tại triển lãm năm nay gồm: Lựu pháo 122mm D-30; pháo dã chiến 130mm M46; lựu pháo 152 mm D-20; pháo tự hành 152 mm 2S3; pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad; hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật SCUD.

Các mẫu pháo kéo

Theo giới thiệu của Binh chủng Pháo binh tại triển lãm, lựu pháo 122 mm D-30 có thể chuyển trạng thái hành quân sang chiến đấu chỉ trong 2,5 phút, nó có tầm bắn hiệu quả 15,4 km hoặc 21,9 km với đạn tăng tầm, tốc độ bắn cao nhất là 10-12 phát/phút hoặc trung bình 5-6 phát/phút.

Các mẫu vũ khí hiện đại tạo nên sức mạnh pháo binh Việt Nam - 1
Các mẫu vũ khí hiện đại tạo nên sức mạnh pháo binh Việt Nam - 2

Lựu pháo 122mm D-30.

Còn lựu pháo dã chiến nòng dài 130mm M46, một trong những mẫu pháo gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Pháo binh Việt Nam. Cụ thể, M46 từng tham gia vào nhiều trận đánh lớn của Binh chủng Pháo binh và lập nhiều chiến công hiển hách, từ Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (1975), Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1979) cho đến Chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (1979).

Dù không phải là lựu pháo dã chiến có cỡ nòng lớn nhất nhưng M46 lại là mẫu pháo có tầm bắn xa nhất của Pháo binh Việt Nam khoảng 27.4 km với đạn thông thường và 38 km với đạn tăng tầm. Tốc độ bắn cao nhất của M46 là 8 phát/phút hoặc trung bình 5-6 phát/phút.

Về thiết kế tổng thể M46 có trọng lượng lên tới 7,7 tấn, dài 11,73 m, rộng 2,45 m. Nó có kíp chiến đấu 8 binh sĩ và có thể chuyển trạng thái hàng quân sang chiến đấu chỉ trong 6-8 phút.

Các mẫu vũ khí hiện đại tạo nên sức mạnh pháo binh Việt Nam - 3
Các mẫu vũ khí hiện đại tạo nên sức mạnh pháo binh Việt Nam - 4

Lựu pháo dã chiến 130 mm M46.

Giống như M46, D-20 cũng là mẫu pháo làm nên tên tuổi "chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng" của Pháo binh Việt Nam trong Kháng chiến chống Mỹ cũng như hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc. Việt Nam hiện là một trong 27 nước trên thế giới vẫn còn sử dụng mẫu lựu pháo 152 mm và được biên chế cho cả lục quân lẫn hải quân.

Về thông số kỹ thuật, D-20 có trọng lượng chiến đấu 5.7 tấn, dài 8,69 m, rộng 2,35 m. Nó cũng có kíp chiến đấu 8 binh sĩ như M46 và có thể chuyển trạng thái hàng quân sang chiến đấu chỉ trong 6 phút.

Một khẩu D-20 có tầm bắn hiệu quả vào khoảng 18 km với đạn thông thường và lên đến 24 km với đạn tăng tầm, tốc độ bắn tối đa của nó có thể đạt 5-6 phát/phút hoặc trung bình 1 phát/phút.

Các mẫu vũ khí hiện đại tạo nên sức mạnh pháo binh Việt Nam - 5
Các mẫu vũ khí hiện đại tạo nên sức mạnh pháo binh Việt Nam - 6

Lựu pháo 152mm D-20.

Pháo phản lực BM-21

Ngoài các mẫu pháo kéo còn có pháo phản lực phóng loạt mạnh nhất của Việt Nam - BM-21 Grad. BM-21 được Quân đội Nhân dân Việt Nam đưa vào trang bị từ năm 1978 và là một trong những vũ khí trọng yếu của Binh chủng Pháo binh, với khả năng tấn công mục tiêu ở cự ly lớn và gây sát thương trên diện rộng.

Các mẫu vũ khí hiện đại tạo nên sức mạnh pháo binh Việt Nam - 7

Tầm bắn của BM-21 từ khoảng 20 km cho đến tối đa 40 km.

 

Cụ thể, một tổ hợp pháo phản lực BM-21 có thể tấn công phủ đầu mục tiêu từ khoảng 20 km cho đến tối đa 40 km, tùy loại đạn. Mỗi tổ hợp BM-21 được trang bị bệ phóng 40 nòng mang theo 40 quả đạn rocket cỡ 122 mm và nó chỉ cần mất khoảng 20 giây để phóng đi toàn bộ số đạn này.

Với các loại đạn rocket thông thường, phạm vi gây sát thương của một tổ hợp BM-21 có thể lên đến 1.000 m2 và mỗi quả rocket đều mang theo một đầu đạn nặng 18,4 kg đủ sức xóa sổ mọi sinh vật sống trong khu vực bị nó tấn công.

Các mẫu vũ khí hiện đại tạo nên sức mạnh pháo binh Việt Nam - 8

Mỗi tổ hợp BM-21 chỉ cần mất khoảng 20 giây để phóng đi toàn bộ 40 quả đạn rocket.

Pháo tự hành 2S3

2S3 Akatsia là một trong số mẫu pháo tự hành của Binh chủng Pháo binh, được Liên Xô chế tạo và đưa vào trang bị từ đầu những năm 1970.

Pháo tự hành 152 mm 2S3 được thiết kế để chế áp và tiêu diệt nhân lực của đối phương, phá huỷ các khẩu đội pháo và súng cối, hệ thống tên lửa, xe tăng, hỏa lực, sở chỉ huy và vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Các mẫu vũ khí hiện đại tạo nên sức mạnh pháo binh Việt Nam - 9

2S3 sử dụng loại đạn 152,4 mm có tầm bắn tối đa lên tới 18,5km.

2S3 sử dụng loại đạn 152,4 mm có tầm bắn tối đa lên tới 18,5km. Với đạn tăng tầm, khả năng tác chiến của 2S3 sẽ được nâng lên 24 km. Ngoài ra, phương tiện còn được trang bị một súng máy PKT sử dụng cỡ đạn 7,62 mm với cơ số 1.500 viên, để chống lại bộ binh đối phương.

Trong suốt chiều dài hoạt động của 2S3, mẫu pháo này đã chứng minh được tính hiệu quả trong lúc tác chiến cũng như sự bền bỉ khi hoạt động tốt ở môi trường khắc nghiệt.

Các mẫu vũ khí hiện đại tạo nên sức mạnh pháo binh Việt Nam - 10

2S3 Akatsia là một trong số mẫu pháo tự hành hiện đại của Binh chủng Pháo binh.

Các mẫu vũ khí hiện đại tạo nên sức mạnh pháo binh Việt Nam - 11

Súng máy PKT 7,62mm trên tháp pháo 2S3.

https://vtc.vn/cac-mau-vu-khi-hien-dai-tao-nen-suc-manh-phao-binh-viet-nam-ar719207.html

Trà Khánh / VTC News