Quốc tế
27/10/2025 15:16Các lệnh trừng phạt mới làm phức tạp thêm việc khôi phục quan hệ Nga - Mỹ
"Tất nhiên, những hành động được thực hiện trong tuần này là một động thái không thân thiện. Chúng thực sự làm tổn hại đến triển vọng khôi phục quan hệ của chúng ta, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ từ bỏ những nguyện vọng này", ông Peskov bình luận về các lệnh trừng phạt, đồng thời nêu rõ, Mátxcơva quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các quốc gia, bao gồm cả Mỹ.
Người phát ngôn lưu ý rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc đạt được giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, nhưng nhấn mạnh vấn đề này "không thể giải quyết chỉ sau một đêm".
Ngày 22-10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công bố lệnh trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil, hai nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga, và kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức", đồng thời cho biết, Nhà Trắng đã sẵn sàng thực hiện các hành động tiếp theo nếu cần thiết.
Mỹ và các đồng minh đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt tài chính và thương mại đối với Mátxcơva kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bắt đầu vào tháng 2-2022, nhắm vào các ngân hàng, ngành công nghiệp quốc phòng và xuất khẩu năng lượng của nước này.
Trong diễn biến liên quan, ngày 26-10, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố, Slovakia sẽ không tham gia bất kỳ chương trình nào của Liên minh châu Âu (EU) nhằm viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Robert Fico nhấn mạnh “không cho phép Slovakia tham gia vào bất kỳ chương trình tài chính nào" nhằm hỗ trợ chi phí quân sự cho Kiev. Thủ tướng Fico cũng chỉ trích lệnh trừng phạt của EU áp dụng đối với Nga và cho rằng lệnh trừng phạt này gây hại nhiều hơn cho châu Âu.
Bình luận của ông Fico được đưa ra sau khi lãnh đạo EU ngày 23-10 tái khẳng định sự ủng hộ về chính trị, kinh tế và quân sự đối với Ukraine nhưng không ủng hộ bất kỳ cơ chế tài trợ cụ thể nào, vì các nước thành viên không nhất trí với kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ các khoản vay mới cho Ukraine.
- Giá vàng “đội” tiếp 1 triệu đồng, vượt mốc 187 triệu đồng/lượng (29 phút trước)
- Chấn chỉnh hoạt động hiến, ghép mô và bộ phận cơ thể người (31 phút trước)
- Điều ít biết về 'nam thần châu Á' đóng chính phim cổ trang có Trấn Thành (37 phút trước)
- Động thái mới của Mỹ, Iran và các nước về hoạt động của eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Giá khí đốt toàn cầu hỗn loạn khi Qatar dừng xuất khẩu LNG - cơ hội lợi nhuận khổng lồ cho các nhà xuất khẩu (2 giờ trước)
- Dấu hiệu kịch bản tồi tệ nhất: Máy bay chỉ huy hạt nhân Mỹ đến Trung Đông (2 giờ trước)
- Kho dự trữ dầu chiến lược trở thành “lá chắn” trước cú sốc năng lượng toàn cầu (2 giờ trước)
- Iran bắt giữ hàng chục người bị cáo buộc làm gián điệp (2 giờ trước)
- Mỹ đề xuất nối lại đàm phán Nga - Ukraine (2 giờ trước)
- Lo bị Iran tấn công, Hải quân Mỹ từ chối hộ tống tàu qua eo biển Hormuz (3 giờ trước)