Quốc tế
27/01/2026 15:13Các cuộc đàm phán ba bên về Ukraine dự kiến tiếp tục vào tuần tới
Mặc dù Nga đánh giá vòng đàm phán đầu tiên là "mang tính xây dựng", nhưng bất đồng chính về quyền kiểm soát khu vực Donbas vẫn chưa được giải quyết.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, các cuộc đàm phán ba bên dự kiến sẽ tiếp tục vào tuần tới, mặc dù chưa có ngày cụ thể được công bố.
Ông Peskov tuyên bố rằng vòng tiếp xúc đầu tiên, kết thúc ngày 24-1, đã diễn ra trong "tinh thần xây dựng", nhưng bày tỏ sự lạc quan thận trọng, vì vẫn còn "rất nhiều việc phải làm" phía trước.
Kiểm soát khu vực Donbas vẫn là vấn đề then chốt đối với Mátxcơva. Nga đòi Ukraine nhượng lại quyền kiểm soát khu vực này - hiện do lực lượng Nga nắm giữ hơn 90% lãnh thổ. Trong khi Kiev khẳng định toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là không thể thương lượng.
Người phát ngôn Điện Kremlin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai công thức giải quyết vấn đề lãnh thổ Ukraine được xây dựng tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở thành phố Anchorage, bang Alaska hồi tháng 8 năm ngoái.
Nga, Ukraine và Mỹ đã kết thúc cuộc đàm phán kéo dài hai ngày tại Abu Dhabi vào ngày 24-1. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X rằng "các cuộc đàm phán mang tính xây dựng". Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng mô tả cuộc đàm phán là "mang tính xây dựng", và cho biết "đã có kế hoạch" tiếp tục đàm phán vào tuần tới.
- Trẻ 'nghiện' video ngắn: Gọi không thưa, ngồi học 5 phút đã nản (16:40)
- Taekwondo ảo: Môn thể thao độc lạ tại ASIAD 2026 (16:19)
- Uống nước chanh, nước lọc có giúp nhanh hết nồng độ cồn? (16:01)
- Ngành sản xuất xe điện Trung Quốc mâu thuẫn vì thuế lithium-ion (1 giờ trước)
- Cảnh giác bẫy lừa đảo núp bóng quà tặng Trung thu (1 giờ trước)
- Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát, ngăn phim ngắn vi phạm trên không gian mạng (1 giờ trước)
- Quan chức Fed bắt đầu tính đến nhiều lần tăng lãi suất nữa (2 giờ trước)
- Từ Công ước Hà Nội đến Bentiu: Vị thế Việt Nam ở Liên hợp quốc thế nào? (2 giờ trước)
- Kỷ nguyên mới của Việt Nam, cùng kiến tạo tương lai của tăng trưởng, đổi mới và kết nối toàn cầu (3 giờ trước)
- Chính phủ lý giải việc bỏ án tử với tội về ma túy và hiếp dâm người dưới 16 tuổi (5 giờ trước)