Ca tử vong vì virus Corona thứ 2 ngoài Trung Quốc đại lục

Ca tử vong thứ 2 vì virus Corona ngoài Trung Quốc đại lục là một bệnh nhân ở Hong Kong.

Một bệnh nhân tử vong vì virus Corona ở bệnh viện Princess Margaret, Hong Kong ngày 4.2. Ảnh: Bloomberg

Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Princess Margaret ở Kwai Chung, tử vong vào sáng 4.2 do suy tim đột ngột - SCMP dẫn lời 3 nguồn tin y tế cho biết.

Ngày 3.2, Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe cho biết, có 15 ca nhiễm virus Corona ở Hong Kong.

Trước đó, ca tử vong vì nCoV đầu tiên ngoài Trung Quốc đại lục là 1 bệnh nhân 44 tuổi người Trung Quốc ở Philippines.

Tính đến 10h ngày 4.2, tổng số ca nhiễm virus Corona ở Trung Quốc là hơn 20.400 và toàn thế giới là 20.588. Đến nay đã có 426 ca tử vong, số ca bình phục là 644.

virus corona, Coronavirus 2019 nCoV, Hong Kong

Song Minh

9 điểm quan trọng, mới nhất được khuyến cáo chống lây nhiễm nCoV

Trước tình hình dịch bệnh lây nhiễm của virus Corona đang ngày càng phức tạp, các chuyên gia y tế Trung Quốc đã đưa ra ...

Nữ bác sĩ đầu tiên phát hiện ra virus corona

Sau khi chẩn đoán và điều trị cho 4 trường hợp mắc bệnh viêm phổi, nữ bác sĩ đã dấy lên nghi ngờ về sự ...

Đại dịch virus Corona: "Cú sốc" của nền kinh tế toàn cầu

Trong bối cảnh dịch bệnh 2019-nCoV đang gia tăng mỗi ngày ở Trung Quốc thì trấn an của quan chức Ủy ban Cải cách và ...

/ laodong.vn