Quốc tế
19/05/2021 05:00Cả nghìn con chồn chết vì COVID-19 bỗng "trỗi dậy" từ lòng đất
Tháng 11/2020, Đan Mạch tiêu hủy khoảng 17 triệu con chồn sau khi loài vật này gây lây lan COVID-19.
Hầu hết trong số này được đốt trong các lò đốt chất thải. Tuy nhiên do công suất hạn chế, khoảng 4 triệu xác chồn được chôn trong các hố đất nông tại các khu vực quân sự ở miền tây Đan Mạch.
| Xác hàng nghìn côn chồn nổi lên từ các hố chôn tập thể ở Đan Mạch. (Ảnh: Reuters) |
Tuy nhiên chỉ vài tháng sau, xác chồn bắt đầu nhô lên trên mặt đất, tạo ra cảnh tượng giống như cảnh quay được cắt từ một bộ phim kinh dị, NBC News bình luận.
"Xác lũ chồn phân hủy, tạo ra các loại khí làm trương phình toàn bộ hố chôn. Sau đó, xác chồn bị đẩy trở lên mặt đất", một quan chức cảnh sát Đan Mạch cho hay.
Để đối phó với tình trạng này, bắt đầu từ tháng 5, chính phủ Đan Mạch quyết định khai quật các ngôi mộ tập thể của lũ chồn.
Theo kế hoạch, 4 triệu con chồn sẽ được đào lên và đưa đi thiêu tại 13 nhà máy sưởi vào giữa tháng 7.
| Đan Mạch phát hiện thêm trang trại nuôi chồn nhiễm virus SARS-CoV-2
Xét nghiệm trên diện rộng tại trang trại thuộc khu vực Hjorring cho thấy hơn 1/2 trong số 10.000 con chồn khỏe mạnh của trang ... |
- Nguồn gốc và ý nghĩa thành ngữ 'Lúa chín cúi đầu' (19:30)
- OMODA 4 bắt đầu sản xuất, đặt mục tiêu bán 1 triệu xe vào năm 2027 (19:00)
- Eo biển Malacca vào tầm ngắm sau “bài học Hormuz” (59 phút trước)
- Cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM phục vụ bắn pháo hoa dịp 30/4 (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị thống nhất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7 (2 giờ trước)
- Xuất hiện bằng chứng Ukraine dùng 'tên lửa hiện đại nhất' đối phó Nga (2 giờ trước)
- Giá điện châu Âu rẻ hơn 25% nhờ điện mặt trời và điện gió (3 giờ trước)
- Hình ảnh thảm khốc tai nạn liên hoàn giữa 2 tàu hoả và taxi điện tại Indonesia (3 giờ trước)
- 2 tháng xung đột Mỹ - Iran, Trung Đông vẫn chìm trong khói lửa (4 giờ trước)
- Tranh cãi 'Lúa chín không cúi đầu': Chuyên gia nói ca từ khiên cưỡng, sai bản chất văn hóa (5 giờ trước)