Sống khỏe
30/03/2026 15:34Ca mắc tay chân miệng tăng gấp 5 lần, 92% tập trung ở trẻ mầm non
Hơn 25.000 ca tay chân miệng được ghi nhận chỉ trong gần 3 tháng đầu năm 2026, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, bệnh chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99,3%), trong đó nhóm từ 1 - 5 tuổi chiếm tới 92,7%.
TS.BS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh nhận định, trẻ nhỏ dễ mắc bệnh do chưa có ý thức vệ sinh cá nhân, thường xuyên đưa tay lên miệng và có mức độ tiếp xúc gần rất cao trong sinh hoạt hàng ngày.
Đây cũng là lý do các cơ sở mầm non trở thành “điểm nóng". Trong môi trường này, trẻ sử dụng chung đồ chơi, ăn uống và ngủ nghỉ tập trung, tạo điều kiện thuận lợi để virus lan rộng.
Virus tay chân miệng có thể lây qua nhiều con đường như tiếp xúc trực tiếp, giọt bắn đường hô hấp và đặc biệt là qua đường tiêu hóa. Thậm chí, virus có thể lây từ trước khi xuất hiện dấu hiệu bệnh, khiến việc kiểm soát dịch trong trường học trở nên khó khăn hơn.

Theo Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Qui, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), trong bối cảnh bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng, đặc biệt là các ca bệnh nặng, công tác phòng chống tại trường học đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Trẻ em là đối tượng dễ mắc bệnh và cũng là nguồn lây lan nhanh trong môi trường tập thể, vì vậy việc phát hiện sớm và kiểm soát ngay từ trường học nói chung và trường mầm non nói riêng là yếu tố then chốt giúp hạn chế dịch bùng phát.
“Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra ban đầu, trong suốt thời gian trẻ ở lớp, giáo viên cần tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ. Nếu phát hiện trẻ có biểu hiện bất thường như sốt, mệt mỏi, quấy khóc, bỏ ăn hoặc có dấu hiệu nghi ngờ, đặc biệt chú ý đến tay, chân, miệng và vùng mông. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, nhà trường cần nhanh chóng thông báo cho phụ huynh để đưa trẻ đi khám kịp thời”, bác sĩ Qui nhấn mạnh.
Theo TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, cần đặc biệt lưu ý nhận diện sớm các dấu hiệu chuyển nặng để tránh bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị.
Theo TS Khoa, chiến lược hiệu quả nhất hiện nay là kiểm soát dịch từ sớm tại trường mầm non. Thay vì chờ xác nhận ca bệnh, các trường cần chủ động theo dõi tình trạng trẻ nghỉ học bất thường để phát hiện nguy cơ.
Khi có trường hợp nghi ngờ, cần triển khai ngay các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn và thông báo cho cơ quan y tế địa phương để xử lý ổ dịch.
Một điểm quan trọng là sử dụng đúng phương pháp khử khuẩn. Trong bối cảnh dịch bệnh có xu hướng gia tăng, các biện pháp đơn giản như rửa tay đúng cách, vệ sinh đồ chơi, giữ môi trường sạch sẽ và cách ly trẻ bệnh vẫn là “lá chắn” hiệu quả nhất để cắt đứt chuỗi lây truyền.
- Triển vọng nối lại đàm phán hòa bình ba bên về Ukraine (17:02)
- Quyết sách 'thần tốc' hạ nhiệt giá xăng dầu, ổn định kinh tế (18 phút trước)
- Tội phạm lừa đảo trực tuyến ồ ạt rời Campuchia trước hạn chót truy quét (39 phút trước)
- Các bộ trưởng G7 nhóm họp để ứng phó với hệ lụy từ chiến tranh tại Iran (1 giờ trước)
- Hàn Quốc chủ động phòng ngừa nguy cơ thiếu hụt nhu yếu phẩm (1 giờ trước)
- Nguyên nhân mưa đá trút xuống Hà Nội và loạt tỉnh thành miền Bắc (1 giờ trước)
- 17.000 binh sĩ Mỹ có thể làm thay đổi cục diện chiến sự Iran ra sao? (2 giờ trước)
- 'Cuộc đua' lãi suất huy động ngày càng nóng (2 giờ trước)
- Chăm sóc sức khỏe tâm thần nơi công sở: “Khoảng trống” cần lấp đầy (2 giờ trước)
- Iran thêm 'điều kiện Hormuz' để kết thúc chiến sự, tham vọng thu tỷ USD (3 giờ trước)