Quốc tế
11/08/2020 03:37Bức tử sông Hoàng Hà: "Đại gia vô hình"thu hàng chục tỉ suốt 14 năm
Một công ty khai thác mỏ ở Thanh Hải, Trung Quốc thuộc sở hữu của một "đại gia vô hình" ở tỉnh này, đang bị cáo buộc thu lợi bất chính hàng chục tỉ nhân dân tệ từ việc khai thác hàng triệu tấn than gây tổn hại tới nguồn nước sông Hoàng Hà, Thời báo Hoàn cầu đưa tin.
Hai quan chức cấp tỉnh đã bị sa thải và đang bị điều tra về hành vi khai mỏ trái phép tại khu vực mỏ Mulin ở núi Kỳ Liên Sơn, tỉnh Thanh Hải, phía tây bắc Trung Quốc.
Các công ty có liên quan tới vụ việc cũng đang bị tình nghi vi phạm luật và quy định về khai thác mỏ, theo kết quả điều tra sơ bộ công bố trong một cuộc họp báo được đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin.
Tờ Economic Information Daily thông tin hôm 4.8, Công ty Tập đoàn Kỹ thuật Công nghiệp và Thương mại Hưng Khánh Thanh Hải (Qinghai Xingqing Industry and Trade Engineering Group Company) đã lén khai thác mỏ ở khu vực chưa được thăm dò ở chân núi Kỳ Liên Sơn.
Các mỏ than của công ty này đã gây tổn hại nghiêm trọng tới hồ Thanh Hải và khu bảo tồn nước núi Kỳ Liên Sơn - thượng nguồn của sông Hoàng Hà.
Trong 14 năm qua, công ty bị cáo buộc khai thác trái phép hơn 26 triệu tấn than từ khu vực khai thác Kỳ Liên Sơn, thu lợi hơn 10 tỉ nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỉ USD).
Chủ tịch công ty là Ma Shaowei - người được mệnh danh là "đại gia vô hình" giàu nhất ở Thanh Hải.
Ông Wang Zhengsheng - Phó tỉnh trưởng Thanh Hải kiêm giám đốc công an tỉnh - cho hay, công ty Hưng Khánh bị tình nghi khai thác than trái phép và làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cơ quan công an đã bắt giữ Ma Shaowei và những người có liên quan.
Cũng liên quan tới vụ bức tử thượng nguồn sông Hoàng Hà - con sông lớn thứ 2 của Trung Quốc, Teng Jiacai - Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Thanh Hải thông tin, 2 cá nhân là Liang Yanguo và Li Yongping - hai quan chức thuộc châu tự trị dân tộc Tạng - Mông Cổ Hải Tây thuộc tỉnh Thanh Hải đã bị cách chức và đang trong quá trình bị điều tra.
Thanh Hà
- Giá xăng tăng: 'Cú hích' cho lối sống xanh và tiết kiệm (17 phút trước)
- Rủi ro pháp lý trào lưu dùng AI tạo 'hotgirl ảo' làm nhân viên ngân hàng (33 phút trước)
- Người trẻ ngại sinh con, Bộ Y tế đề xuất ưu tiên nhà ở cho gia đình có hai con (55 phút trước)
- Có gì đặc biệt trong ván cờ đàm phán chấm dứt xung đột Mỹ - Iran? (1 giờ trước)
- Cuộc sống bên trong nhà tù của cựu Tổng thống Venezuela lần đầu hé lộ (1 giờ trước)
- Bãi bỏ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt (1 giờ trước)
- PVFCCo – Phú Mỹ: 23 năm bền bỉ mở rộng giá trị, vươn tầm quốc tế (2 giờ trước)
- Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại, khách được mua tối đa 2 chỉ, nhận vàng ngay (2 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến giảm 35 trường công lập từ năm học 2026-2027 (2 giờ trước)
- Hé lộ lý do hai lãnh đạo Iran được 'gỡ tên' khỏi danh sách ám sát của Israel (2 giờ trước)