Quốc tế
31/01/2025 16:13Brazil tuyên bố đáp trả tương xứng nếu Mỹ áp thuế
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Brasilia ngày 30/1 (giờ địa phương), Tổng thống Lula cho biết Brazil tìm kiếm một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Bình luận của ông được đưa ra để đáp lại lời đe dọa tăng thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
“Rất đơn giản: Nếu ông ấy đánh thuế các sản phẩm của Brazil, sẽ có sự đáp trả. Ông Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ và tôi được bầu làm Tổng thống Brazil. Tôi sẽ tôn trọng nước Mỹ và muốn ông Trump tôn trọng Brazil”, ông Lula nhấn mạnh.
Những bình luận này là tín hiệu mới nhất cho thấy những nỗ lực của ông Trump có thể gây ra một cuộc chiến thương mại với các đồng minh của Mỹ.
Lập trường của ông Lula cũng có thể sẽ là một ví dụ cho các quốc gia Mỹ Latinh khác có thể phản ứng với các chính sách của ông Trump. Tổng thống Mỹ đã coi thuế quan là một cơ chế để thúc đẩy ngành công nghiệp trong nước, cũng như buộc các đối thủ quốc tế phải chấp nhận các yêu cầu của ông từ sản xuất đến di cư.
Đầu tuần này, ông Trump đã đe dọa áp thuế quan lớn đối với Colombia khi Tổng thống Gustavo Petro ban đầu từ chối cho phép một chuyến bay quân sự của Mỹ chở những người nhập cư không có giấy tờ hạ cánh tại nước này.
Sau khi hai nhà lãnh đạo trao đổi các mối đe dọa về thuế quan, ông Petro đã cho phép các chuyến bay được tiếp tục.
Tuy nhiên, ông Trump đã tiếp tục đưa ra viễn cảnh áp thuế đối với các quốc gia khác. Ngày 30/1, ông nói với các phóng viên rằng ông có kế hoạch thực hiện lời hứa áp thuế 25% đối với các nước láng giềng là Canada và Mexico, hai trong số những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ.
Ông Trump đã chỉ ra rằng thuế quan sẽ khuyến khích Mexico và Canada thắt chặt an ninh biên giới và ngăn chặn dòng chảy ma túy, người di cư và người xin tị nạn. Trước đây, ông Trump cũng đã đe dọa sẽ thực hiện các cuộc tấn công quân sự bên trong Mexico để đối phó với các băng đảng buôn bán ma túy vận chuyển fentanyl qua biên giới.
Tuy nhiên, những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ không được đón nhận nồng nhiệt ở Mỹ Latinh.
“Tôi đã điều hành Brazil trong khi Mỹ có các tổng thống khác nhau, và mối quan hệ của chúng tôi luôn là giữa hai quốc gia có chủ quyền”, ông Lula khẳng định.
Mỹ có thâm hụt thương mại với Brazil, nước mà Mỹ mua các sản phẩm như cà phê, dầu, thép, máy bay và nước cam.
Trong khi đó, Brazil chủ yếu mua hàng hóa của Mỹ như các sản phẩm năng lượng, hàng dược phẩm và phụ tùng máy bay. Theo Ban thư ký thương mại đối ngoại của Brazil, nước này đã xuất khẩu 337 tỷ USD hàng hóa sang Mỹ vào năm 2024 và nhập khẩu 262,5 tỷ USD.
- Top 10 sao Hoa Ngữ đẹp nhất Trung Quốc (20:02)
- Cảnh giác với thông tin trại hè, câu lạc bộ kỹ năng sống đang quảng cáo rầm rộ trên mạng (36 phút trước)
- Bộ Y tế phản hồi về việc chi trả BHYT cho thuốc ung thư chi phí cao (58 phút trước)
- Anh, Bồ Đào Nha thi đấu trên 'chảo lửa' nóng nhất vòng bảng World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Cần một "thiết kế thể chế đặc biệt" cho phân khúc nhà ở cho thuê tại Việt Nam (1 giờ trước)
- Hàn Quốc biến cốc mì ăn liền bỏ đi thành nguyên liệu có ích (1 giờ trước)
- Thách thức lớn với khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên ở Hà Nội: Ai phù hợp? (2 giờ trước)
- Từ 1/7, khám bệnh Bảo hiểm y tế dưới 379.500 đồng không phải trả tiền (2 giờ trước)
- Giá vàng ‘bốc hơi’ hơn 36 triệu đồng/lượng, thời kỳ dễ kiếm lời đang khép lại (2 giờ trước)
- AI bịa hơn 4.000 trích dẫn trong gần 3.000 bài báo khoa học (3 giờ trước)