Bốn kẻ giết người bị bắt như thế nào sau gần 500 cây số bỏ trốn trên xe bán tải?

Sau cuộc tẩu thoát gần nửa ngàn cây số, nhóm đối tượng liên quan một vụ giết người ở quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy chặn, bắt giữ khi xe ô tô của bọn chúng đang tăng tốc qua địa phận tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 18/2, cả 4 đối tượng trong nhóm nghi can liên quan một vụ giết người đã được dẫn giải từ Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) về Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Đây là nhóm đối tượng đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ tại km 1413 quốc lộ 1A qua địa phận xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa vào chiều 17/2.

4 nghi can giết người bị bắt như thế nào khi tẩu thoát gần nửa ngàn cây số -0

Truy chặn xe ô tô của nhóm nghi can giết người đang lưu hành trền đường quốc lộ 1A qua địa phận thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa)

Trước đó vào lúc 13h chiều ngày 17/2, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được điện khẩn từ Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị phối hợp hỗ trợ truy chặn, vây bắt nhóm nghi can giết người.

Nguồn tin từ Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết, 4 nghi can đang trong hành trình tẩu thoát trên đường quốc lộ 1A từ TP Hồ Chí Minh ra hướng Bắc bằng xe ô tô bán tải màu đỏ, nhãn hiệu Chevrolet Colorado mang BKS 51D-406.80 và nhiều khả năng chiếc xe này đang lưu hành qua địa phận tỉnh Khánh Hòa.

4 nghi can giết người bị bắt như thế nào khi tẩu thoát gần nửa ngàn cây số -0

Khống chế, khóa tay đối tượng trong nhóm nghi can giết người.

Theo chỉ đạo của Đại tá Đào Xuân Lân - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, một tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh và Công an thị xã Ninh Hòa khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ rà soát, truy tìm đối tượng, đồng thời giao cho Đại tá Nguyễn Bá Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tham truy tìm.

4 nghi can giết người bị bắt như thế nào khi tẩu thoát gần nửa ngàn cây số -0

Dẫn giải nhóm nghi can giết người cùng xe ô tô về Trạm CSGT Ninh Hòa.

Hàng chục cán bộ - chiến sĩ (CBCS) từ Phòng CSGT, Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an thị xã Ninh Hòa được huy động vào cuộc chia thành 2 tổ công tác truy chặn trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận xã Ninh An.

Tổ thứ nhất cải trang thường phục đi xe ô tô dân sự trên đường quốc lộ 1A ở phía Nam xã Ninh An đảm trách nhiệm vụ quan sát xe ô tô của nhóm nghi can giết người, khi phát hiện sẽ điện báo cho tổ thứ hai mặc sắc phục Công an tiến hành truy chặn tại km 1413 ở phía trước Trạm CSGT Ninh Hòa thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên khi tổ thứ nhất đã bám theo để “khóa đuôi”, khép chặt vòng vây.

4 nghi can giết người bị bắt như thế nào khi tẩu thoát gần nửa ngàn cây số -0
4 nghi can giết người bị bắt như thế nào khi tẩu thoát gần nửa ngàn cây số -0

Nhóm nghi can liên quan vụ giết người sau khi bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ.

Đến 15h30’ chiều cùng ngày, tổ thứ hai nhận được tín hiệu từ tổ thứ nhất đã phát tín hiệu yêu cầu dừng xe ô tô 51D-406.80 để kiểm tra hành chính, đồng thời kiểm soát, bắt giữ các đối tượng đi trên xe.

Bằng những thao tác nhanh nhạy, dũng cảm, hai tổ công tác đã khóa tay, bắt giữ 4 nghi can, trong đó có đối tượng cố tình tẩu thoát bất thành.

Tại Trạm CSGT Ninh Hòa, 4 nghi can bị bắt giữ khai nhận là Nguyễn Hoàng Duy Khương (SN 2005, trú ở 346/38/5 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh), Châu Đức Minh Luân (SN 1992, trú ở 89, Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân), Nguyễn Đình Phong (SN 1996) và Đào Minh Trúc (SN 1991, cùng trú ở 346/26 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh gửi đến Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, khoảng 1h sáng ngày 17/2 tại quán karaoke Lucky Star ở 346 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh đã xảy ra vụ việc các đối tượng sử dụng hung khí tự chế để đánh nhau. Sau cuộc hỗn chiến đó, một nhân viên quán karaoke là anh Phạm Đặng Trung Nghĩa (SN 1998, trú ở phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) tử vong, anh Nguyễn Từ Anh Minh (SN 1986, trú ở phường 2, quận Bình Thạnh) bị thương.

Ngay trong đêm, Công an quận Bình Thạnh đã khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân tử vong đồng thời thu thập thông tin, trích xuất camera an ninh trong khu vực để truy xét hành tung hung thủ gây án. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bình Thạnh xác định nhóm nghi can giết người đã lên xe ô tô bán tải BKS 51D-406.80 tẩu thoát trên đường quốc lộ 1A ra các tỉnh phía Bắc. Với sự phối hợp hỗ trợ kịp thời của Công an tỉnh Khánh Hòa, 4 nghi can đã sa lưới trong chiều ngày 17/2.

Đi đòi nợ, bị con nợ giết chết phi tang xác Đi đòi nợ, bị con nợ giết chết phi tang xác

Chiều 30/1, ông Nguyễn Văn Chuẩn, Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra ...

Khởi tố người cha gây thương tích cho 2 con nhỏ ở Thái Bình về tội giết người Khởi tố người cha gây thương tích cho 2 con nhỏ ở Thái Bình về tội giết người

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng kẻ gây thương tích cho 2 con nhỏ ở huyện ...

/ cand.com.vn