Xã hội
11/07/2025 22:09Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tiền mặt, hiện vật với gia đình sinh hai con gái
Thông tin được Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số thế giới và công bố Báo cáo Tình trạng dân số thế giới năm 2025 do Bộ Y tế và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức ngày 11/7.
Trước thực trạng mức sinh liên tục sụt giảm, Bộ Y tế đang gấp rút hoàn thiện dự thảo Luật Dân số, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới.
Dự thảo đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân như hỗ trợ tài chính bằng tiền mặt hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh con, đặc biệt khi thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Các gia đình sinh con một bề là gái hoặc có hai con gái cũng được đề xuất nhận ưu đãi về mặt tài chính.
Chính sách mới hướng tới mở rộng quyền lợi cho phụ nữ mang thai như tăng thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ tiếp cận nhà ở xã hội. Song song, Bộ Y tế đề xuất xây dựng hệ thống chăm sóc người cao tuổi, từ hạ tầng cơ sở đến đào tạo nhân lực chuyên ngành lão khoa bằng học bổng và miễn học phí.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan.
Dự thảo Luật cũng quy định bắt buộc tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân đối với cả nam và nữ, nhằm phát hiện và ngăn ngừa sớm các bệnh lý di truyền. Việc sàng lọc, chẩn đoán và điều trị trước sinh, sơ sinh sẽ được đẩy mạnh cả về phạm vi và chất lượng dịch vụ.
Tinh thần của các chính sách trên là tôn trọng quyền quyết định sinh con của mỗi cá nhân và cặp vợ chồng, phù hợp với sức khỏe và điều kiện kinh tế, hoàn toàn tự nguyện - đúng với thông điệp của Ngày Dân số Thế giới năm nay: “Quyền tự quyết về sinh sản trong một thế giới đang thay đổi”.
Trước đó, ngày 3/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số, tạo nền tảng pháp lý cho việc điều chỉnh chính sách dân số theo hướng toàn diện và bền vững.
Việc sửa luật diễn ra trong bối cảnh đáng lo ngại. Theo kết quả điều tra dân số tháng 4/2024, tỷ suất sinh của Việt Nam giảm xuống còn 1,91 con mỗi phụ nữ, mức thấp nhất trong lịch sử nhân khẩu học. Dự báo con số này sẽ tiếp tục giảm trong những năm tới, kéo theo hệ lụy già hóa dân số diễn ra nhanh hơn dự kiến.
Mặc dù tuổi thọ trung bình tăng lên 74,7 tuổi, nhưng người Việt chỉ sống khỏe mạnh trung bình 65 năm. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn chưa được kiểm soát ổn định, hiện ở mức 111,4 bé trai trên 100 bé gái - cao hơn mức cân bằng tự nhiên. Cùng với đó, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở Tây Nguyên và miền núi phía Bắc vẫn phổ biến, chiếm tới 21,9%.
Chất lượng sống giữa thành thị và nông thôn còn nhiều cách biệt, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Trong khi đó, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam vẫn nằm trong nhóm trung bình thấp, đứng thứ 93 trên tổng số 193 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trên cơ sở đó, Bộ Y tế xây dựng Chương trình mục tiêu chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026–2035, lấy con người làm trung tâm, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
- Giữa 'bão giá', doanh nghiệp xoay xở thế nào để tăng trưởng 2 con số? (18:21)
- Chốt lịch nghỉ năm 2027: Tết Nguyên đán 7 ngày, Quốc khánh 4 ngày (18:10)
- Đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 (18:07)
- Thương chiến tạm lắng, cạnh tranh Mỹ - Trung đổi sang mặt trận nào? (18:02)
- Khi sự đồng hành của phụ huynh không đo bằng khoản đóng góp (40 phút trước)
- Bộ GD&ĐT nghiên cứu giao địa phương in, phát hành sách giáo khoa (1 giờ trước)
- Quản lý thị trường Hà Nội cảnh báo thực phẩm bán trong nhóm chung cư (1 giờ trước)
- Máy bay 68 triệu USD của Mỹ rơi xuống biển, nguyên nhân thực sự là gì? (1 giờ trước)
- EU siết quy định hồi hương người cư trú bất hợp pháp (1 giờ trước)
- Cơ trưởng anh hùng lần đầu kể thời khắc cứu chuyến bay Flydubai thoát thảm kịch (2 giờ trước)