Xã hội
01/12/2020 21:00Bộ Y tế: Chưa coi BN1347 ở TP.HCM là ca lây trong cộng đồng, lo đợt dịch mới bùng lên
![]() |
| Sở Y tế TP HCM thông tin về ca mắc Covid-19 số 1347 nghi lây trong cộng đồng |
Như Báo ANTĐ đã đưa tin, tối qua, 30-11, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo khẩn về trường hợp lây nhiễm Covid-19 từ người cách ly, là bệnh nhân Covid-19 thứ 1347 tại Việt Nam.
Cụ thể, trong thời gian bạn của mình là bệnh nhân Covid-19 số 1342 (BN1342) cách ly tại nhà trọ (P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) thì BN1347 (nam, 32 tuổi, trú tại P.3, Q.6, TP.HCM) có tới sống cùng. Một ngày sau khi BN1342 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, BN1347 cũng nhận kết quả dương tính.
Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, BN1347 ở TP HCM được công bố tối 30-11 là lây nhiễm tại nơi cách ly (tại nhà). Khi nào bệnh nhân này lây cho những người khác thì mới tính là ca bệnh trong cộng đồng.
Cũng liên quan đến dịch bệnh Covid-19, chiều 30-11, tại TP Đà Nẵng, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống Covid-19 năm 2020 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cảnh báo nguy cơ dịch Covid-19 dịp cuối năm |
Báo cáo tại đây, đại diện Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế cho biết, đến nay, dịch Covid-19 tại Việt Nam chia làm 2 giai đoạn và 4 đợt dịch. Tính đến 30-11, đã 89 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Các hoạt động kinh tế - xã hội về cơ bản đã quay trở lại như trước thời điểm dịch bùng phát lần thứ hai…
Dù vậy, theo Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên, hiện nay tình hình dịch Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều nước đã phải tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội, thậm chí tái phong tỏa nhằm kiểm soát dịch sau khi thực hiện mở cửa phục vụ phát triển kinh tế.
Tổ chức Y tế thế giới cũng nhận định dịch Covid-19 còn kéo dài đến hết năm 2021 và tiếp tục có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Vì thế, đợt dịch bệnh thứ 5 ở Việt Nam cũng có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào nếu chúng ta chủ quan.
“Đặc biệt, trong thời điểm cuối năm và dịp Tết sắp đến, nhu cầu người Việt Nam ở nước ngoài trở về nước rất lớn. Cùng đó, nhiều đoàn nước ngoài đến trao đổi, làm việc với các đối tác Việt Nam. Chưa kể tình trạng nhập cảnh trái phép… Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ các nước vào Việt Nam rất hiện hữu” - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định.
Về giải pháp, để ngăn chặn dịch Covid-19 bùng phát vào cuối năm 2020, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch. Với người dân cần tiếp tục thực hiện khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, nhất là thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang.
- Iran tuyên bố 'quản lý Hormuz ở tầm cao mới', ông Trump phản đối thu phí (10:16)
- Meta ra mắt Muse Spark, AI đầu tiên từ siêu đội ngũ của Alexandr Wang (22 phút trước)
- Sách lớp 3 chứa link 'web đen': Kiến nghị thu hồi, website vẫn chưa bị chặn (44 phút trước)
- Thức khuya thường xuyên gây hại sức khỏe như thế nào? (1 giờ trước)
- Phi hành gia Artemis II: Càng đi xa càng thêm trân trọng Trái Đất (1 giờ trước)
- Nắng như ‘chảo lửa’, người lao động miền Trung vật lộn mưu sinh (1 giờ trước)
- Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt (1 giờ trước)
- Đối thủ tố ban tổ chức thiên vị Ronaldo (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 10/4: USD suy yếu, vàng quay đầu tăng mạnh (2 giờ trước)
- Tình báo Mỹ đánh giá quá thấp năng lực tên lửa của Iran? (2 giờ trước)

