Thời sự
02/11/2017 20:58Bộ trưởng Dũng: Đầu tư và Tài Chính có gì chồng chéo đâu?
Tại kỳ hợp thứ 4, Quốc hội khóa 14, có đại biểu Quốc hội cho rằng cần hợp nhất bộ ngành cho chức năng tương đồng và sáp nhập một số tỉnh là có cơ sở.
Cụ thể nên hợp nhất một số bộ như Kế hoạch Đầu tư với Tài chính, Giao thông Vận tải với Xây Dựng.
Vì Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính đều liên quan đến quản lý nguồn lực quốc gia.
Một Bộ thì xây dựng phương án tổ chức nguồn lực, một Bộ thực thi nguồn lực ấy, nhưng lại thường xuyên có độ vênh về chính sách.
Vì thế nên nhập làm một, gọi là Bộ Kế hoạch - Tài chính hoặc Bộ Kinh tế tổng hợp.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (ảnh quochoi.vn). |
Trước ý kiến hợp nhất Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư, sáng 2/11, bên hành lang kỳ họp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: “Việc này phải nghiên cứu, đảm bảo để nhập hay không nhập phải có cơ sở. có phương pháp luận, không thể nay nhập, mai tách, xong lại nhập”.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phân tích: “Chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khác nhau.
Ở các nước là bộ Kinh tế và bộ Phát triển. Tất cả các nước đều như thế hết.
Nước họ nền kinh tế khác, chúng ta khác. Chúng ta là từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường”.
Một số ý kiến cho rằng hai bộ có những nội dung công việc trùng lắp như cấp phát ngân sách, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm về phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển.
Bộ Tài chính phân bổ nguồn lực cho chi thường xuyên.
Hai mảng khác nhau. Việc nhập hay không phải có nghiên cứu cụ thể. Hiện nay hai Bộ không có gì chồng chéo công việc.
Việc nói chồng chéo nhiệm vụ theo tôi là thông tin không rõ ràng”.
| Tinh gọn biên chế: Không dễ khắc nhập - khắc xuất
Chuyện sáp nhập, tinh gọn biên chế và tổ chức bộ máy hành chính làm nóng nghị trường và dư luận xã hội khi có ... |
| Nhập bộ, tỉnh: Tư tưởng không thông đeo bình tông cũng nặng
ĐB Lê Thanh Vân ủng hộ việc hợp nhất một số bộ ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, cũng như sáp nhập một ... |
| Nhập 6-8 bộ, giảm hàng chục tỉnh: Có cơ sở
Việc hợp nhất bộ có nhiệm vụ, chức năng tương đồng và sáp nhập một số những tỉnh có đủ điều kiện để giảm 3 ... |
| Đại biểu QH kiến nghị sáp nhập giảm 10 tỉnh, 3-4 bộ
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng việc sáp nhập các tỉnh có thể giúp giảm chi tiêu thường xuyên hàng nghìn tỉ ... |
(http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Bo-truong-Dung-Dau-tu-va-Tai-Chinh-co-gi-chong-cheo-dau-post180932.gd)
- Éo le cửa đến World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam (18:42)
- Sách giáo khoa điện tử: Lộ trình nào để bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng? (18:20)
- Số phận trái ngược của hai Quán quân Sao Mai điểm hẹn 2004 (18:01)
- Khám bệnh tại nhà vẫn được Bảo hiểm y tế chi trả 100% (1 giờ trước)
- Hơn 12.000 công dân Việt Nam sinh sống tại Trung Đông 'cơ bản ổn định' (1 giờ trước)
- Tiết Thanh minh 2026 diễn ra từ ngày nào đến ngày nào? (1 giờ trước)
- Xác định 110 khu vực gây ô nhiễm tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Bác sĩ cảnh báo ngộ độc thực phẩm trong thời tiết nắng nóng (1 giờ trước)
- Yết hầu năng lượng toàn cầu bị bóp nghẹt và mối nguy toàn thế giới (2 giờ trước)
- Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của ACV (2 giờ trước)
