Thời sự
26/03/2025 14:45Bộ Nội vụ khuyến khích đặt tên cấp xã mới theo tên huyện cũ gắn số thứ tự
Bộ Nội vụ hoàn tất tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính để gửi Bộ Tư pháp thẩm định.
Một góc TP Hà Nội.
Khuyến khích sử dụng một trong các tên gọi cũ
Đáng chú ý, Điều 8 của dự thảo Nghị quyết quy định việc đặt tên, đổi tên xã, phường hình thành sau sắp xếp.
Theo đó, tên gọi của xã, phường mới hình thành sau sắp xếp cần dễ nhận diện, ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ, đảm bảo tính hệ thống, khoa học.
"Khuyến khích đặt tên của xã, phường theo số thứ tự hoặc theo tên của đơn vị hành chính cấp huyện (trước sắp xếp) có gắn với số thứ tự để thuận lợi cho việc số hóa, cập nhật dữ liệu thông tin", dự thảo nêu rõ.
Bộ Nội vụ cũng khuyến khích sử dụng một trong các tên gọi đã có của các đơn vị hành chính trước khi sáp nhập, ưu tiên các tên mang giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa và được nhân dân địa phương đồng thuận; tên gọi của đơn vị hành chính có giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa và đã được Nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ.
Dự thảo Nghị quyết lưu ý, tên của xã, phường mới sau sáp nhập không được trùng với các đơn vị hành chính cùng cấp trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điều này cũng áp dụng đối với các tỉnh, thành phố dự kiến thành lập theo định hướng sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tỉnh nhập vào TP trực thuộc Trung ương sẽ là TP trực thuộc Trung ương
Tờ trình của Bộ Nội vụ nêu rõ, căn cứ các quan điểm chỉ đạo tại Đề án của Đảng ủy Chính phủ, dự thảo Nghị quyết quy định 6 nguyên tắc thực hiện sắp xếp, trong đó có một số nội dung mới.
Cụ thể, thực hiện sắp xếp nguyên trạng các đơn vị hành chính cùng cấp để hình thành đơn vị mới.
Trường hợp sáp nhập tỉnh với tỉnh thì đơn vị hành chính sau sắp xếp là tỉnh; trường hợp sáp nhập tỉnh với thành phố trực thuộc Trung ương thì đơn vị sau sắp xếp là thành phố trực thuộc Trung ương.
Trường hợp sắp xếp phường với các đơn vị hành chính cùng cấp thì đơn vị hành chính sau sắp xếp là phường; trường hợp sắp xếp xã, thị trấn thì đơn vị hành chính sau sắp xếp là xã.
Bộ Nội vụ cũng nêu rõ, trường hợp sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã làm thay đổi địa giới hành chính cấp huyện thì không phải xem xét điều kiện, tiêu chuẩn và không phải thực hiện quy trình, thủ tục điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện.
Để phù hợp với thực tiễn địa phương, tờ trình cũng nêu rõ nếu sáp nhập từ 4 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, đơn vị mới không bắt buộc phải đáp ứng tiêu chuẩn về diện tích và dân số. Đồng thời, sau khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải giảm 70-75% so với hiện nay.
- Chủ tịch Quốc hội Iran: Còn rất xa mới đạt được thỏa thuận cuối cùng với Mỹ (09:30)
- Ngồi máy tính 10 tiếng/ngày, người trẻ 'ngã gục' vì căn bệnh của người già (09:27)
- Xả súng, bắt giữ con tin tại Kiev: 6 người thiệt mạng, hung thủ bị bắn hạ (09:19)
- ECB đối mặt với bài toán lạm phát: Tiến thoái lưỡng nan (09:09)
- Giá xăng dầu hôm nay 19/4: Tiếp tục suy giảm (1 giờ trước)
- Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz, tàu trả phí mới được ưu tiên (1 giờ trước)
- Cận cảnh công trường dự án mở rộng sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027 (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 19/4: Đứng vững trên ngưỡng 4.800 USD/ounce (1 giờ trước)
- Man Utd đánh bại Chelsea, tiến gần hơn với tấm vé tham dự Champions League (1 giờ trước)
- Ngoại trưởng Lavrov: "Nối lại đàm phán với Ukraine không phải là ưu tiên hàng đầu của Nga" (1 giờ trước)