Chiều 4-3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ Phan Trung Tuấn trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh dư luận cho rằng sắp tới tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã.
noi-vu-1.jpg
Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ Phan Trung Tuấn trả lời tại họp báo. Ảnh: Đình Hiệp

Theo ông Phan Trung Tuấn, thời gian qua trên một số nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Nhà nước sẽ tiếp tục sáp nhập các tỉnh, thành phố cũng như các đơn vị hành chính cấp xã; thậm chí lan truyền hình ảnh một văn bản được cho là đề cập phương án sắp xếp còn 16 tỉnh, thành phố.

Trước những thông tin này, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Phan Trung Tuấn khẳng định, cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, được triển khai trong năm 2025, là bước đi mang tính chiến lược, có ý nghĩa lịch sử quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trong đó, việc sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 tỉnh, thành phố; đồng thời tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, chấm dứt hoạt động của cấp huyện, đã được Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng, hướng tới mục tiêu ổn định lâu dài của hệ thống đơn vị hành chính.

Ông Phan Trung Tuấn cho biết, trước khi ban hành nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp gắn với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Chính phủ đã họp nhiều lần, báo cáo và xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương theo đúng quy trình. Hiện nay, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, gồm xã, phường và đặc khu.

Sau hơn 8 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp (từ ngày 1-7-2025), hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đang tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm mô hình mới vận hành thông suốt, hiệu quả, hướng tới xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ người dân tốt hơn.

“Chúng tôi xin khẳng định rõ hiện nay, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố hay các đơn vị hành chính cấp xã trong thời gian tới”, ông Phan Trung Tuấn nhấn mạnh.

Liên quan đến việc hoàn thiện thể chế, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, tại phiên họp ngày 24-12-2025, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đô thị.

Việc ban hành các nghị quyết này nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 16-6-2025.

Theo ông Phan Trung Tuấn, các quy định mới nhằm cụ thể hóa luật, hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương.

Đại diện Bộ Nội vụ một lần nữa khẳng định, việc hoàn thiện thể chế hiện nay không nhằm mục đích tiếp tục chia tách hay sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, mà để bảo đảm hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.

Đình Hiệp (hanoimoi.vn)