Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT quốc gia

Hơn 3.100 thí sinh bị điểm liệt thi THPT quốc gia, nhiều nhất là Ngữ văn (1.265), kế đó là Tiếng Anh (630) và hơn 1.200 điểm 10. 

6h ngày 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT quốc gia của thí sinh ở 63 tỉnh thành. Trước đó khoảng 5 giờ, một số địa phương như TP HCM, An Giang, Bình Thuận... chia sẻ điểm thi trên web của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Năm nay, không có "mưa điểm 10" như năm 2017, nhưng gấp 2,6 lần so với năm 2018 với tổng số 1.270 và không thí sinh nào đạt 30 điểm cho ba môn xét tuyển đại học. Giáo dục công dân tiếp tục có nhiều điểm 10 nhất với 784, kế đó là Tiếng Anh 299, Lịch sử 80, Địa lý 42, Sinh học 39.


Đề thi được đánh giá là dễ kiếm điểm trung bình nên số điểm liệt giảm đáng kể so với năm 2018. Cả nước có hơn 3.120 điểm liệt từ 1 trở xuống, nhiều nhất là Ngữ văn (1.265), kế đó là Tiếng Anh (630). Năm ngoái, tổng số điểm liệt hơn 8.660, nhiều nhất là Tiếng Anh (hơn 2.100), đứng sau là Toán (1.500).

Môn Ngữ văn gây bất ngờ vì luôn được cho là khó bị điểm liệt, nhưng năm nay chiếm nhiều nhất, gấp 1,6 lần so với năm ngoái. Đây cũng là môn duy nhất không có điểm 10, số điểm từ 9 đến 9,5 là 462. Là môn thi bắt buộc để xét tốt nghiệp, việc bị điểm liệt Ngữ văn đồng nghĩa thí sinh bị trượt tốt nghiệp, không thể xét tuyển đại học, cao đẳng dù điểm các môn tổ hợp cao.

Thí sinh có thể tra cứu trên website của 63 Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc trên trang điểm thi của VnExpress tại địa chỉ https://diemthi.vnexpress.net/.

bo giao duc va dao tao cong bo diem thi thpt quoc gia

Phổ điểm thi của từng môn, từng tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố từ 6h10. Thí sinh có thể so sánh điểm của mình trong mối tương quan với các bạn, làm cơ sở điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Nhà quản lý nhìn phổ điểm cũng đánh giá được chất lượng đề thi và thí sinh.

Trong 9 môn thi, phổ điểm Tiếng Anh xấu nhất khi đỉnh rơi vào ngưỡng điểm 2-3; điểm trung bình của hơn 780.000 thí sinh dự thi chỉ là 4,36. Môn Lịch sử cũng có phổ điểm không đẹp, khi đỉnh rơi vào 3-4; điểm trung bình của hơn 569.000 thí sinh là 4,3.

Canh đến 0h ngày 14/7 để xem điểm thi, Phùng Ngọc Ánh (cựu học sinh trường THPT Thanh Thủy, Phú Thọ) không thể tra được qua website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh vì nghẽn mạng. Qua một số trang web, tất cả chưa có dữ liệu của tỉnh. "Em lo lắng sợ điểm tụt so với dự đoán nhưng ngồi máy tính một hồi thì ngủ thiếp đi", Ánh nói.

Đến 6h, một người quen gửi điểm qua tin nhắn cho Ánh. Không tin lắm với kết quả đó, Ánh lại vào mạng tra cứu điểm và nửa mừng nửa lo. Mừng vì điểm tổ hợp xét tuyển khối B vẫn đúng như dự đoán - 20,5 (chưa tính 0,75 điểm ưu tiên khu vực); lo vì với điểm số này cơ hội trúng tuyển ngành Y khoa của Học viện Y Dược học cổ truyền không cao khiến em phải tính toán thay đổi nguyện vọng.

Nữ sinh Phú Thọ tìm đến các trang thông tin liên quan đến học viện này để xem có dự đoán điểm chuẩn chưa, nhưng không nhận được thêm thông tin gì. "Em sẽ ngồi ôm máy cả ngày nay để tìm gợi ý các trường đào tạo Y phù hợp với số điểm của mình nhằm tăng cơ hội trúng tuyển", Ánh chia sẻ.

Năm 2019, gần 887.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia, giảm gần 40.000 so với năm ngoái. Tuy nhiên, số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng lại tăng hơn 10.000, ở mức 653.000 thí sinh. Trong đó, thí sinh tự do chiếm 4,3%.

Theo kế hoạch tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của khối ngành giáo viên và các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trước 21/7. Các đại học phải chủ động cập nhật ngưỡng đầu vào trước ngày 22/7.

Từ ngày 22/7 đến trước 17h ngày 29/7, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng theo hình thức trực tuyến. Thời gian điều chỉnh bằng phiếu từ ngày 22 đến trước 17h ngày 31/7. Điểm chuẩn đợt 1 sẽ được công bố trước 17h ngày 9/8.

bo giao duc va dao tao cong bo diem thi thpt quoc gia Hơn 1.200 thí sinh trượt tốt nghiệp vì bị điểm liệt môn Ngữ văn

Theo quy định, tất cả thí sinh bị điểm liệt sẽ trượt tốt nghiệp THPT, đồng thời không đủ điều kiện xét tuyển đại học, ...

bo giao duc va dao tao cong bo diem thi thpt quoc gia 'Sẽ không còn tình trạng 30 điểm vẫn trượt đại học'

Phân tích dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2019, TS Quách Tuấn Ngọc cho rằng tuyển sinh năm nay sẽ không thể theo kiểu ...

bo giao duc va dao tao cong bo diem thi thpt quoc gia Thí sinh thức đêm canh điểm thi THPT quốc gia

Lo lắng không biết có bị sai sót hay tô chệch đáp án nào không, Ngọc Ánh quyết thức đêm để tra điểm sớm nhất ...

/ vnexpress.net