Bộ GD&ĐT đề nghị cho học sinh cả nước nghỉ hết tháng 2/2020

Bộ GD&ĐT đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Ngày 14/2, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Bên cạnh đó, Bộ quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành. Bộ sẽ có hướng dẫn chi tiết các địa phương xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy học, bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo.

Chiều nay, Hà Nội thông báo cho học sinh nghỉ học đến hết 23/2. TP.HCM cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 và sẽ kiến nghị Chính phủ cùng Bộ GD&ĐT cho học sinh của địa phương này nghỉ học đến hết tháng 3.

Nhiều địa phương khác cho học sinh nghỉ tiếp là Đồng Nai, Thanh Hóa, Hưng Yên...

bo gddt de nghi cho hoc sinh ca nuoc nghi het thang 22020 Học sinh TP HCM nghỉ hết tháng 2

Trước diễn biến phức tạp của dịch nCoV, UBND TP HCM cho gần 2 triệu học sinh nghỉ học đến ngày 29/2, đồng thời kiến ...

bo gddt de nghi cho hoc sinh ca nuoc nghi het thang 22020 Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ đến 23/2

Hơn 2 triệu học sinh Hà Nội từ mầm non tới THPT được nghỉ thêm một tuần, từ 17 đến hết 23/2 để phòng chống ...

bo gddt de nghi cho hoc sinh ca nuoc nghi het thang 22020 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có các kịch bản ứng phó với tình hình dịch, trong đó có việc lùi các mốc thời ...

/ vtc.vn