Thời sự
19/11/2025 15:27Bộ đội “trắng đêm” giữ kè An Lương ở Đà Nẵng
Hơn nửa tháng chiến đấu kiên cường, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315) đã cùng người dân “trắng đêm, xuyên ngày” để giữ kè An Lương trong tâm bão số 12 và bão số 13.
Tưởng chừng mọi việc đã tạm ổn sau gần hai tuần ngớt bão, thì thiên tai lại tiếp tục thử thách lòng người, những đợt mưa lớn kéo dài gần đây đã khiến bờ kè An Lương vốn đã yếu lại tiếp tục sạt lở nghiêm trọng.
Không chùn bước trước mưa to gió lớn, ngay trong đêm 18, rạng sáng 19-11, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143, do đồng chí Thượng tá Lưu Văn Minh, Trung đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy, lại một lần nữa cơ động khẩn cấp ra hiện trường tiếp tục ngăn sóng, giữ bờ.
Mang theo cuốc, xẻng, bao tải và quyết tâm sắt đá để tiếp tục gia cố, bảo vệ "lá chắn" cuối cùng, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản của bà con nhân dân, hình ảnh “Bộ đội 143” gồng mình vác đá, nhồi đất trong mưa lạnh đã khắc họa sâu sắc phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, luôn có mặt ở nơi nguy nan nhất.
Với những nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn và nhân dân, điểm sạt lở bước đầu được khắc phục, tuyến kè biển An Lương vững vàng trước những cơn sóng dữ.
Kịp thời có mặt khi nhân dân cần, đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn minh chứng cho lời hứa “vì nhân dân phục vụ" của Bộ đội 143, thực sự là chỗ dựa vững chắc, ấm áp nhất của nhân dân trong thiên tai.
Kè An Lương là tuyến kè xung yếu trên sông Thu Bồn dài hơn 2,2km thuộc địa phận xã Duy Nghĩa (thành phố Đà Nẵng), chạy từ chân cầu Cửa Đại đến cửa biển, bảo vệ hơn 500 hộ dân tại 2 thôn Thuận An và An Lương. Trong đó, có hơn 1.000m đã được kiên cố hóa từ năm 2006 như một đê chắn sóng.
Qua sự tàn phá của các đợt lũ trong bão số 12 và 13, kè An Lương bị sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ vỡ kè rất cao. Lực lượng tại chỗ của thành phố Đà Nẵng đã rất cố gắng gia cố kè An Lương, nhưng do mưa lũ không ngớt nên chưa thể kiên cố hóa. Ngày 12-11, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trước sự sạt lở của hơn 1.500m kè An Lương.
- Cận cảnh công trường Vành đai 2,5 hơn 2.400 tỷ đồng sau khi gỡ vướng mặt bằng (17:20)
- Nhọc nhằn nghề muối hầm hơn 150 tuổi ven đầm Cù Mông (17:00)
- Nhiều quan chức Fed muốn tăng ngay lãi suất thay vì giữ nguyên (1 giờ trước)
- Phát hiện sớm u tuyến nhờ công nghệ AI (1 giờ trước)
- Tàu chở dầu bất ngờ trúng vật thể lạ ngoài khơi Oman (2 giờ trước)
- Động đất 3,1 độ richter ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,35% (2 giờ trước)
- Hà Nội nêu nguyên nhân xuất hiện 2 điểm ngập ở Long Biên sau trận mưa lớn (2 giờ trước)
- Hà Nội khai thác dư địa, quyết tâm tăng trưởng trên 11% (3 giờ trước)
- Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương (4 giờ trước)